• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết

Thực hiện: Lê Chung - Bảo Lâm | 24/01/2022

(Tổ Quốc) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chợ chuối Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lại tấp nập người bán, người mua. Hàng trăm tấn chuối mốc được đưa ra thị trường để phục vụ dịp Tết.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Hướng Hóa lâu nay được xem là “thủ phủ” chuối không chỉ lớn nhất tỉnh Quảng Trị mà còn cả miền Trung, với hàng ngàn hecta trồng chuối mốc. Đây là loại chuối thờ cúng của người dân các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và cả một số địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Những ngày cận Tết này, nông dân vận chuyển chuối mốc tập trung về ngã ba xã Tân Long để bán cho các thương lái. Không khí tại chợ chuối Tân Long nhộn nhịp, sôi động. Người mua, người bán đứng khắp các con đường dẫn đến chợ.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Từ sáng sớm trên tuyến đường vào các xã biên giới như xã Thanh, xã Húc, xã Lìa, xã A Dơi… rất nhiều người dân chở chuối ra chợ để bán.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Theo các chủ vườn và thương lái, chuối năm nay được đánh giá là to, đều và đẹp hơn so với những năm trước.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Mỗi buồng chuối có giá giao động từ 300 – 800 nghìn đồng tùy theo kích cỡ, hình dạng, độ đều đẹp. Buồng đẹp giá có thể lên đến 1 triệu đồng. Nhiều người vui mừng vì năm nay chuối bán được giá hơn năm trước.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Thương lái tất bật cho thu mua, vận chuyển chuối đi các vùng ở trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 7.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Một người dân gánh chuối đi đến chợ Tân Long để bán.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Ông Hồ Văn Anh ( 45 tuổi, trú tại xã Tân Long) mỉm cười vì chất lượng và giá cả của chuối năm nay đều tốt.

"Thủ phủ" chuối miền Trung nhộn nhịp trong những ngày cận Tết - Ảnh 10.

Được biết, chuối mốc được xem là cây trồng chủ lực, giúp người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã như Tân Long, Tân Thành, Vùng Lìa... của huyện biên giới Hướng Hóa thoát nghèo bền vững. Do có chất lượng tốt nên đây cũng là mặt hàng đắt khách được người dân nhiều tỉnh thành ở miền Trung lựa chọn để phục vụ dịp Tết Nguyên đán.


NỔI BẬT TRANG CHỦ