• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH: Doanh nghiệp sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn vay từ gói 16.000 tỷ đồng

Thời sự 30/10/2020 19:29

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Lê Văn Thanh cho biết, các doanh nghiệp trên toàn quốc đang tiến hành làm thủ tục để được vay vốn từ Nghị quyết 154, Quyết định 32 của Chính phủ để hỗ trợ lương cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Thứ trưởng Bộ LĐB&XH: Trong tuần tới doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nguồn vốn vay từ gói 16.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Kịp thời tham mưu cho Chính phủ sửa đổi vướng mắc của Nghị quyết 42, Quyết định 15

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 sau quá trình triển khai còn gặp nhiều hạn chế, bất cập.

"Nguyên nhân chủ yếu là do thủ tục thẩm tra còn chặt chẽ nên các doanh nghiệp rất khó đủ điều kiện để tiếp cận chính sách này" - Thứ trưởng cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 30/10.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn nêu trên, Bộ LĐTB&XH đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020).

Trong những chính sách sửa đổi, bổ sung lần này có 3 nội dung trọng tâm đó là: bổ sung người lao động là giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non đến THPT dân lập tư thục; nới đường biên về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, trước kia là 50% số người lao động, hiện nay là 20%.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động, đó là giảm điều kiện về doanh thu, khả năng tài chính, chỉ cần doanh thu giảm từ 20% là đủ điều kiện.

Doanh nghiệp sẽ sớm tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

Cũng theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, sau khi Nghị quyết 154 được ban hành, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có văn bản hưởng dẫn đến tất cả các ngân hàng địa phương để triển khai việc cho vay.

"Ngày 23/10, Ngân hàng chính sách xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến đến tất cả chi nhánh, các đại diện quận, huyện, xã về gói cho vay này", Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho hay.

Được biết, ngày 27/10, Bộ đã có Công văn số 4237 hướng dẫn về tạm ngừng đóng bảo hiểm hưu trí cho doanh nghiệp, đề nghị các địa phương triển khai Nghị quyết 154 cũng như Quyết định 32.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH: Doanh nghiệp sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn vay từ gói 16.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ được vay vốn thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (ảnh minh họa)

"Chính sách mới này điều kiện cũng dễ hơn cho các doanh nghiệp. Nếu như trước kia yêu cầu doanh nghiệp phải lấy giấy xác nhận nhưng giờ chỉ yêu cầu doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, tức là doanh nghiệp tự kê khai doanh thu, lập danh sách người lao động, ngân hàng điều tra và cho vay, nên thời gian cho vay rất nhanh" - Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đồng thời bày tỏ tin tưởng "Việc triển khai Nghị quyết 154 bắt đầu từ ngày 23/10, đến nay đã được 1 tuần nên các doanh nghiệp hiện đang làm các thủ tục. Tôi tin, trong tuần tới các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nguồn vốn vay".

Được biết, sau khi Nghị quyết 154 và Quyết định 32 ra đời, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, du lịch và dịch vụ rất phấn khởi vì những quy định mới theo hướng hạ điều kiện sẽ giúp họ dễ tiếp cận gói vay ưu đãi này.

Những tiêu chí trước đây của Nghị quyết 42 và Quyết định 15 như: doanh nghiệp gặp khó về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương hoặc đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động…đã được sửa đổi tại các chính sách mới phù hợp với thực tế hơn, nhất là giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid - 19.                

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ