• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt dự Khai mạc Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ

Văn hoá 07/04/2022 14:19

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022, sáng nay (7/4), tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Bộ VHTTDL phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt dự Khai mạc Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cùng các lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam trưng bày các nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc vùng miền, đảm bảo chất lượng, tính hiện đại, tính cộng đồng, đa dạng, phong phú và độc đáo, gắn với các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật truyền thống.

Trong khuôn viên triển lãm của Bảo tàng TP Cần Thơ, Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trưng bày hơn 100 hình ảnh, cùng các tư liệu hiện vật, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Không gian trưng bày chia theo 5 vùng miền cả nước, gồm: vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ, khu vực miền núi phía Bắc, vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Mỗi vùng, miền, Ban Tổ chức giới thiệu các nhạc cụ tiêu biểu, gắn liền với các loại hình nghệ thuật, diễn xướng dân gian đặc trưng của địa phương, dân tộc.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt dự Khai mạc Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Ngoài ra, triển lãm còn có khu trưng bày, trình diễn nhạc cụ truyền thống của 11 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hậu Giang, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long. Các địa phương đã lựa chọn giới thiệu những nhạc cụ tiêu biểu, tôn vinh bản sắc riêng của từng địa phương, nhất là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ với các nhạc cụ gắn liền với loại hình nghệ thuật này.

Xuyên suốt thời gian diễn ra, triển lãm có các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật truyền thống và dân gian đương đại. Đây là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, góp phần quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch cho TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt dự Khai mạc Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Trình diễn các nhạc cụ dân tộc tại triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 7-11/4 tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Ngoài ra, triển lãm còn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đăng tại website của Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam http://trienlamvhnt.vn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ http://sovhttdl.cantho.gov.vn từ 9/4 đến 30/5/2022.

Thế Công - Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ