• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Trung tâm Công nghệ thông tin

Thời sự 07/07/2022 18:33

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Sáng 7/7, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Trung tâm Công nghệ thông tin - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tập thể Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cùng với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL giao thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết, xác định năm 2022 là năm triển khai thực hiện chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ", trong 6 tháng đầu năm 2022, Cấp ủy, Ban Giám đốc đã phát động phong trào: "Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng nề nếp, tác phong, lề lối làm việc trong công tác và cuộc sống từng công chức, viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin".

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch đề ra.

Về công tác tổ chức, cán bộ, bám sát các quy định của Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL tháng 4/2022, Cấp ủy, Chi bộ đã phối hợp với Ban Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng bổ nhiệm lại 3 Phó Giám đốc, đồng thời, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã thực hiện bổ nhiệm lại 6 viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng đảm bảo đầy đủ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Về kết quả công tác chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm đã triển khai nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin và triển khai nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Trung tâm Công nghệ thông tin - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Về nhiệm vụ thông tin – truyền thông, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết, cổng thông tin điện tử đưa tin cập nhật đầy đủ các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, hoạt động quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế của Bộ lên trên Cổng.

Thực hiện các chuyên trang: Đưa Văn hóa trở thành thương hiệu Quốc gia; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nỗ lực hậu Covid; Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ; Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam: Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn…

Báo điện tử Tổ Quốc và các chuyên trang tuân thủ yêu cầu, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ VHTTDL, xuất bản 73.402 tin, bài, clip (tính dến 15/6). Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội, nổi bật của đất nước, đặc biệt là những kết quả nổi bật sau khi mở cửa lại toàn bộ các hoạt động kinh tế- văn hóa- xã hội.

Đặc biệt, đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo đã tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch, thể thao trong dịp Tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn. Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 và những thành công nổi bật của kỳ đại hội này.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin đã có những báo cáo chi tiết về công việc chuyên môn và nêu những kiến nghị đề xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả các công việc được giao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Trung tâm Công nghệ thông tin - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá cao môi trường, nề nếp làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin, coi đây là tiền đề tốt để cán bộ Trung tâm thực hiện các công việc chuyên môn.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện khối lượng công việc nhiều, đa dạng, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ VHTTDL giao.

Thời gian tới, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các công việc dần trở lại bình thường, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý Trung tâm Công nghệ thông tin một số nhóm vấn đề. Trong đó, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin làm tốt công tác quy hoạch nhân sự của Trung tâm cũng như Báo điện tử Tổ Quốc nhiệm kỳ tới.

Về công việc chuyên môn, Thứ trưởng đề nghị các bộ phận trong Trung tâm có sự chia sẻ công việc tốt hơn nữa, đặc biệt là những công việc có sự giao thoa giữa các bộ phận, phòng ban để nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Trung tâm, giúp cán bộ Trung tâm có được thay đổi linh hoạt và mở rộng lĩnh vực công việc.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Trung tâm Công nghệ thông tin đang thực hiện công việc mang tính đặc thù, không lẫn với bất kỳ đơn vị nào khác của Bộ VHTTDL. Đây là điều kiện để Trung tâm có thể mở rộng hoạt động, nâng cao tầm vóc hơn nữa, không chỉ ở mặt trận văn hóa mà còn ở các mặt trận, lĩnh vực khác.

Thứ trưởng mong muốn Trung tâm Công nghệ thông tin phải có một số sản phẩm cụ thể trong thời gian tới, Trong đó, công việc trọng tâm của năm 2022 là mở rộng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ VHTTDL. Thứ trưởng nhấn mạnh đây là công việc rất quan trọng và thực sự hữu ích cho công tác công nghệ thông tin của Bộ trong năm 2022.

Bên cạnh đó, việc xây dựng phần mềm giúp lãnh đạo Bộ VHTTDL có thể quản lý công việc dễ dàng, cần hoàn thiện để đưa vào sử dụng ngay trong tháng 7/2022. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cũng là nhiệm vụ rất quan trọng, phải hoàn thiện để thực hiện trong năm nay và năm sau.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo điện tử Tổ Quốc cùng các cán bộ nhân viên nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ VHTTDL giao phó.

Xuân Trường; Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ