• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: "Ngành Thể thao phải nỗ lực hơn để mang về thành tích cao nhất"

Thể thao 17/02/2022 11:26

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 16/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc về công tác chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31 với Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT).

SEA Games 31 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thể thao Việt Nam năm 2022. Với tư cách là nước chủ nhà, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo công tác tổ chức, nhiệm vụ đạt thành tích tốt cũng được đặt lên hàng đầu.

Báo cáo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương về công tác chuẩn bị của 40 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, các bộ môn hiện đang tích cực hoàn thiện công tác huấn luyện và kiểm tra trình độ chuyên môn của từng VĐV dự kiến được tham gia tranh tài tại SEA Games 31, trong đó, tập trung vào các môn thi đấu Olympic và ASIAD.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: "Ngành thể thao phải nỗ lực hơn để mang về thành tích cao nhất" - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

"Tình hình sức khỏe, trình độ chuyên môn của các VĐV luôn được theo dõi sát sao để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp nhất" - ông Trần Đức Phấn cho biết.

Mục tiêu của ngành Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực là vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Ông Trần Đức Phấn cũng yêu cầu, bộ phận tổng hợp của Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật cần làm việc khoa học, sát sao và phối hợp chặt chẽ với từng môn thể thao để đưa ra bảng tổng hợp về chỉ tiêu phấn đấu thành tích thật chính xác.

Theo đánh giá, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore sẽ là những đối thủ cạnh tranh gắt gao trên bảng tổng sắp huy chương. Do vậy, không chỉ VĐV mà ngay cả thành viên trong ban huấn luyện, trưởng bộ môn phải rất nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu giành vị trí dẫn đầu bảng thành tích.

Ông Trần Đức Phấn cũng nhấn mạnh, công tác chuyên môn đang được ngành đặc biệt chú trọng với những giải pháp quyết liệt. Với những HLV hay VĐV không đảm bảo chuyên môn, bộ môn sẽ tìm những cá nhân khác phù hợp để thay thế.

Hiện, có hai môn là Bắn cung, Bắn súng đã đưa VĐV đi tập huấn ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Thời gian tới, các môn Đấu Kiếm, Khiêu vũ thể thao, Taekwondo… sẽ đi trong thời gian tới. Các đội sẽ trở về trước thời điểm SEA Games 31 diễn ra 1 tháng. Còn lại hầu hết các môn đang tập huấn tại các TTHLTT quốc gia và Hà Nội.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Tổng cục TDTT, ngành thể thao phải nỗ lực hơn trong thời gian tới để mang về thành tích cao nhất như mục tiêu đã đặt ra tại đại hội lần này.

Đối với các môn thể thao Olympic và ASIAD, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị bộ môn và Ban huấn luyện mạnh dạn trao cơ hội cho lứa VĐV trẻ tài năng. Đây là một trong những cơ hội tốt phục vụ cho Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới./.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ