• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Tất cả hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ Đại hội trong sạch, lành mạnh, đảm bảo đúng tinh thần thể thao cao thượng

Thể thao 04/11/2022 10:27

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục TDTT về tiến độ nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Báo cáo tổng hợp về tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh cho biết: nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, điều kiện ăn, nghỉ tại Quảng Ninh và các địa phương cơ bản đảm bảo các yêu cầu của Đại hội. Các địa phương và 2 ngành Công an, Quân đội đã tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội còn gặp khó khăn về kinh phí tổ chức Đại hội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Tất cả hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ Đại hội trong sạch, lành mạnh, đảm bảo đúng tinh thần thể thao cao thượng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì phiên họp.

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật Trần Đức Phấn, để có được sự chuẩn bị tốt nhất, các tổ chuyên môn kỹ thuật đã có nhiều buổi làm việc với các địa phương đăng cai tổ chức thi đấu nhằm xây dựng các phương án tổ chức hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, song vẫn đảm bảo được chất lượng chuyên môn cao; đồng thời, hoàn thành thu thập đăng ký sơ bộ các môn trong chương trình Đại hội với số lượng dự kiến 2.610 CB/HLV và 10.357 VĐV.

Trong số 43 môn thi đấu tại Đại hội, có 9 môn thể thao dự kiến diễn ra trước thời điểm khai mạc do trùng các lịch thi đấu quốc tế trong tháng 12 gồm Đua Thuyền, Nhảy cầu, Bóng đá, Bắn súng, Karate, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bi a và Vật.

"Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đang gấp rút hoàn thiện công tác phối hợp với các địa phương để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đảm bảo công tác tổ chức thi đấu của từng môn diễn ra suôn sẻ, đúng yêu cầu về chuyên môn, quy định chung của ban tổ chức Đại hội, đồng thời đảm bảo lịch trình thi đấu cho các VĐV thuộc 9 môn thi đấu sớm" - ông Trần Đức Phấn nói.

Báo cáo về công tác thông tin truyền thông, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông Lê Thị Hoàng Yến cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bộ nhận diện, linh vật, bài hát và khẩu hiệu của Đại hội đã được thống nhất. Đồng thời, đã xây dựng xong bộ nhận diện, logo, Website chính thức của Đại hội... cũng đã được Tiểu ban thống nhất xong với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Tất cả hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ Đại hội trong sạch, lành mạnh, đảm bảo đúng tinh thần thể thao cao thượng - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo dự kiến, ngày 20/11 Tiểu ban sẽ tiến hành tổ chức họp báo lần 1 tại Hà Nội. Ngày 7-8/12 tiến hành họp báo lần 2 và khai trương trung tâm báo chí tại Quảng Ninh.

Đối với công tác kiểm tra doping, ông Nguyễn Văn Phú, Tiểu ban kiểm tra Doping cho biết, hiện Tiểu ban đã xây dựng dự toán và trình cấp trên phê duyệt; Xây dựng kế hoạch kiểm tra các địa điểm trạm lấy mẫu kiểm tra Doping; Xây dựng kế hoạch kiểm tra Doping chi tiết cho từng nội dung thi đấu; xây dựng kế hoạch truyền thông Doping tại các điểm thi đấu và hoàn thiện bản thảo Sổ tay phòng chống Doping phục vụ Đại hội. Những ngày tới Tiểu ban sẽ tiến hành tập huấn đội ngũ cán bộ lấy mẫu kiểm tra doping.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những nỗ lực của các Tiểu ban trong thời gian qua, đồng thời đề nghị, các Tiểu ban cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các công việc theo đúng kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng yêu cầu, từ ngày 6/11, Tổng cục TDTT khẩn trương bố trí làm việc với các đầu mối công việc, nguồn kinh phí, chốt các phương án tổ chức những môn thi đấu diễn ra tại khu Liên hợp thể thao quốc gia (khu dưới nước và sân Mỹ Đình).

Đối với công tác kiểm tra doping, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đặc biệt yêu cầu Tiểu ban kiểm tra doping tăng cường, siết chặt công tác kiểm tra, tăng số lượng kiểm tra doping với các trường hợp giành huy chương để kịp thời phát hiện xử lý.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng nêu rõ, bên cạnh công tác kiểm tra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của các HLV, VĐV về phòng chống doping.

"Thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đang đến cận kề, tôi đề nghị mỗi cán bộ của từng tiểu ban cần phát huy tốt nhất trình độ chuyên môn và phối hợp chặt chẽ để giải quyết, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Tất cả hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ Đại hội trong sạch, lành mạnh, đảm bảo đúng tinh thần thể thao cao thượng" - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ