• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Thực hiện: Xuân Trường | 02/10/2024

(Tổ Quốc) - Chiều 2/10, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Chúc mừng ông Johan Ndisi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Thụy Điển.

Thụy Điển là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, hai nước đã thiết lập quan hệ hữu nghị, tin cậy trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi.

Nhắc lại chuyến công tác tham dự Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển năm 2024 nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, ông và đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã có các buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thụy Điển và các cơ quan của Thủy Điển với nhiều kết quả quan trọng.

Thứ trưởng cảm ơn Đại sứ Johan Ndisi và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ VHTTDL tổ chức thành công sự kiện Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển, đặc biệt về tạo điều kiện thủ tục visa cho đoàn và kết nối hoạt động làm việc song phương với Bộ Văn hóa Thụy Điển.

Các hoạt động của Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quan khách, bạn bè Thụy Điển và cộng đồng kiều bào Việt Nam, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Thụy Điển. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một chặng đường mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Bộ VHTTDL, Đại sứ Johan Ndisi bày tỏ vui mừng và đánh giá rất cao những kết quả quan trọng trong chuyến công tác của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đến Thụy Điển vừa qua.

Theo Đại sứ Johan Ndisi, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Điển đã trải qua nhiều thập kỷ, thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, âm nhạc, văn học nghệ thuật và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Đại sứ Johan Ndisi nhấn mạnh điểm tựa về lịch sử, quan hệ hợp tác tốt đẹp chính là điểm nhấn mà hai bên có thể tiếp nối và phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

"Chúng ta có cơ hội rất lớn để thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển thông qua các mối qua hệ trước đây", Đại sứ Johan Ndisi nhấn mạnh.

Về lĩnh vực thể thao, Đại sứ Johan Ndisi cho rằng Việt Nam và Thụy Điển có nhiều tiềm năng hợp tác trên lĩnh vực này. Trong đó, môn thể thao bóng sàn (Floorball) có nguồn gốc từ Thụy Điển khi được giới thiệu tại Việt Nam đã nhận được sự đón nhận của nhiều bạn trẻ. Đặc biệt, Việt Nam có thế mạnh về bóng đá nữ, Đại sứ Johan Ndisi bày tỏ mong muốn sẽ có thể tổ chức một trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển.

Đối với lĩnh vực du lịch, Đại sứ Johan Ndisi cho biết, Thụy Điển là đất nước rất yêu thích du lịch, khám phá những vùng đất mới mẻ. Hiện nay lượng du khách Thụy Điển tới Việt Nam vẫn đang tăng dần và hy vọng thông qua các quan hệ hợp tác, du khách Thụy Điển sẽ còn đến Việt Nam nhiều hơn nữa trong tương lai.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đại sứ Johan Ndisi phát biểu.

Đại sứ Johan Ndisi cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam và Thụy Điển sẽ sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy khách du lịch giữa hai nước.

Cảm ơn những trao đổi của Đại sứ Johan Ndisi đối với các lĩnh vực mà Bộ VHTTDL đang quản lý, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết từ ngày 5/10-12/10/2024, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp đón ban nhạc ARRIVAL from Sweden và tổ chức chuỗi chương trình âm nhạc quốc tế mang tên "The Music of ABBA" (âm nhạc của ban nhạc ABBA) tại các thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hội An, thành phố Đà Nẵng, thành phố Ninh Bình và Hà Nội. Đây là chương trình rất ý nghĩa, góp phần kết nối văn hóa giữa hai nước.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng đề nghị Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách văn hóa, nâng cao năng lực trong quản lý văn hóa, hướng đến phát triển xanh và bền vững.

Đề xuất Thụy Điển hỗ trợ trao đổi chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật và giúp đỡ Việt Nam trong việc quản lý, bảo tồn di sản văn hóa, trong đó có việc khai quật và bảo tồn các di sản văn hóa dưới nước.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo văn hóa nghệ thuật giữa Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL Việt Nam) và Học viện Âm nhạc Malmo (Đại học Lund, Thụy Điển) được ký kết năm 2024, Thứ trưởng đề nghị Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ đầu đàn các bộ môn nghệ thuật).

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ảnh 4.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với lĩnh vực du lịch, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục làm việc với các hãng hàng không hai nước xem xét mở đường bay thẳng kết nối các thành phố du lịch lớn của mỗi nước. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng sản phẩm phù hợp, kết nối doanh nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến quảng bá, hai bên hỗ trợ nhau tham gia các sự kiện du lịch do mỗi bên tổ chức.

Đối với lĩnh vực thể thao, Thứ trưởng đánh giá rất cao ý tưởng tổ chức trận thi đấu giao hữu giữa hai đội tuyển bóng đã nữ của hai nước. Thứ trưởng giao các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với Đại sứ quán để sớm tổ chức sự kiện này./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ