• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32

Thực hiện: Nam Nguyễn | 21/02/2023

(Tổ Quốc) - Ngày 21/2, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã đến thăm, động viên, khích lệ tinh thần tập luyện các vận động viên (VĐV) tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội trước thềm Sea Games 32 sắp tới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

Cùng đi có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn; Giám đốc Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam Nguyễn Văn Phú và lãnh đạo các Vụ, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác tập luyện, cơ sở vật chất và nghe các đội tuyển báo cáo tình hình của các môn thi đấu đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 3.

Theo báo cáo, ở thời điểm hiện tại, đang có hơn 1.000 VĐV thuộc các đội tuyển đang tập trung tập luyện chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng tới đây và gần nhất là SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 5.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ân cần thăm hỏi, động viên và nhắc nhở các vận động viên cần nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 32 tới đây.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 5.

Tại mỗi đội tuyển, Thứ trưởng đã lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, đề nghị từ các HLV phụ trách đội. Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội khẩn trương giải quyết những vướng mắc, khó khăn còn hiện hữu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mỗi đội tuyển, mỗi VĐV, làm sao có được điều kiện tốt để hướng tới các mục tiêu đã đặt ra.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 6.

Đặc biệt lưu ý các VĐV về công tác phòng, chống Doping, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: "Chúng ta đi thi đấu không chỉ vì thành tích mà còn là danh dự đất nước. Tổng cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và BHL từng đội tuyển phải căn dặn, chuẩn bị kĩ tới từng viên thuốc, từng VĐV. Ngược lại, các VĐV khi có dấu hiệu ốm đau phải báo cho BHL, không tùy tiện sử dụng thuốc khi chưa có ý kiến".

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 7.

Nói thêm về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, các VĐV chỉ được phép sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng khi có ý kiến của bác sĩ, BHL. Mọi trường hợp chấn thương, nếu phải sử dụng thuốc cần được xem xét làm hồ sơ miễn trừ, đảm bảo an toàn khi sử dụng các biện pháp đều trị.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 8.

Tận mắt xem các VĐV Điền kinh luyện tập, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá rất cao về khả năng tranh chấp huy chương của các VĐV trọng điểm của điền kinh Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 9.

Không khí luyện tập của các VĐV khá thoải mái.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 10.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội có kế hoạch đưa vận động viên đến những cơ sở tập luyện có máy móc hiện đại để thuận lợi cho việc rèn luyện; bổ sung thiết bị bổ trợ cho vận động viên.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 11.

Thứ trưởng bắt tay động viên các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 12.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tới thăm đội tuyển cầu mây Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 13.

Với thành tính tốt ở SEA Games 31, Thứ trưởng mong muốn các VĐV Cầu mây tiếp tục phát huy và mang về những tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 14.

Có mặt tại phòng tập của đội tuyển cử tạ, Thứ trưởng đánh giá cao không khí luyện tập nghiêm túc của đội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 15.

Thứ trưởng tới thăm và động viên các đội tuyển võ thuật đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Tại đây các thành viên đội tuyển Võ gậy (Arnis) Việt Nam cũng đang hăng hái luyện tập chuẩn bị cho SEA Games sắp tới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 16.

SEA Games 32 chứng kiến sự trở lại của Võ gậy (Arnis), môn võ cổ truyền có nguồn gốc từ Philippines. Trong quá khứ, Việt Nam từng cử võ sĩ tham dự môn Võ gậy và giành nhiều thành tích ấn tượng. Truyền thống đó tiếp tục được đội tuyển Võ gậy Việt Nam hướng đến ở kỳ SEA Games 32 sắp tới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 17.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn khi tập luyện Võ gậy ở Việt Nam là môn võ này không nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Việc không có võ sĩ khiến đội tuyển Võ gậy Việt Nam phải chọn 23 thành viên từ những môn võ khác như Muay và Pencak Silat. Võ sĩ cũng mất nhiều thời gian để làm quen với môn võ mới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 18.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao các thành viên đội đã vượt khó, hăng hái luyện tập. Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục TDTT chuẩn bị tốt trang thiết bị có các VĐV luyện tập.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham dự SEA Games 32 - Ảnh 19.

Tại SEA Games 32, Việt Nam sẽ tham dự 30 môn với 444 nội dung với mục tiêu trong tốp 3 nước đứng đầu khu vực.

NỔI BẬT TRANG CHỦ