• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Mong báo chí đồng hành với sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo

Giáo dục 25/06/2021 20:27

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 25/6, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo thông tin về Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2021. Qua 3 lần tổ chức, Giải thưởng ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà báo, các cây bút chuyên và không chuyên viết về các đề tài giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo về Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021, Thứ trưởng Bộ GDĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, giáo dục đào tạo (GDĐT) là sự nghiệp của toàn dân. Sự quan tâm của toàn xã hội, của mỗi gia đình tới GDĐT tạo nên một lượng độc giả rất lớn trong ngành GDĐT.

Trong nhiều năm qua, toàn ngành GDĐT dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức phải vượt qua.

Trong quá trình đó, báo chí đã đồng hành với ngành, không chỉ đưa ra những bức tranh chân thật nhất về sự nghiệp GDĐT, về những tấm gương, những việc còn chưa làm được mà còn đưa ra những trăn trở kỳ vọng của người dân đối với ngành GDĐT.

Dẫn lại câu nói của Bác Hồ "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng GDĐT là ngành nghề khó, sự nghiệp đổi mới GDĐT càng khó hơn. Vì vậy, để thành công, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ thầy, cô giáo, rất cần sự đồng hành của báo chí.

Thứ trưởng bày tỏ, sự nghiệp đổi mới GDĐT chỉ có thể thành công khi có sự đồng hành của toàn xã hội, đặc biệt của các nhà báo. Qua Giải năm nay, Thứ trưởng hy vọng, các nhà báo, phóng viên sẽ đóng góp các tác phẩm hay hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp GDĐT của đất nước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Mong báo chí đồng hành với sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo - Ảnh 1.

Họp báo Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021

Thông tin về Giải thưởng năm nay, ông Triệu Ngọc Lâm, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, các tác phẩm báo chí tham dự Giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 05/9/2020 đến ngày 05/9/2021.

Giải dành cho các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí gồm, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Thể loại gồm có tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình. Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 30/9/2021.

Giải thưởng năm nay cơ cấu gồm: 1 Giải Đặc biệt (lựa chọn từ các tác phẩm đoạt giải Nhất); 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và một số Giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí; và 1 Giải nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (2 nhân vật).

Mỗi giải thưởng sẽ bao gồm: Biểu trưng của Giải, Chứng nhận của Bộ GDĐT, và tiền thưởng bằng tiền mặt. Trong đó, Giải Đặc biệt trị giá 60 triệu đồng, Giải Nhất: 30 triệu đồng, Giải Nhì: 15 triệu đồng; Giải Ba: 10 triệu đồng/giải, Giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; Giải Nhân vật tiêu biểu được nhận biểu trưng của Giải và phần quà trị giá 10 triệu đồng./.


PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ