• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dự hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII

Thời sự 01/07/2022 16:45

(Tổ Quốc) - Ngày 1/7, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dự hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước vẫn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo các tầng lớp phụ nữ khó khăn, phụ nữ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Các cấp Hội phụ nữ đã vận động nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiều đề án ý nghĩa. Như chương trình "Mẹ đỡ đầu", nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời. Đến 20/6, các cấp Hội đã vận động, kết nối, đăng ký hỗ trợ, đỡ đầu cho 10.774 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền Chương trình vận động được tính từ ngày phát động (tháng 10/2021 đến nay) là 41,1 tỷ đồng. Riêng trong Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6/2022), số tiền vận động được là 26,8 tỷ đồng.

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương". Các cấp Hội đã nỗ lực kết nối nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em đến trường: trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở, quần áo tiếp sức; trao tặng phương tiện sinh kế hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, kinh phí vận động là hơn 76 tỷ đồng tương đương 253.593 phần quà, nâng tổng kinh phí vận động là hơn 297 tỷ đồng tương đương 992.316 phần quà.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dự hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy (thứ ba từ trái sang) tham dự hội nghị.

Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước và kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với mục tiêu xây dựng 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới, hiện nay đạt gần 19 tỉ đồng (vượt chỉ tiêu gần 1/3 kế hoạch). Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh với mục tiêu phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh. Tổng số cây xanh được trồng trên toàn quốc, tính từ thời điểm phát động ngày 12/3 đến nay, là gần 6,3 triệu xanh và gần 9 nghìn công trình.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cấp Hội sẽ tập trung triển khai cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sát với nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022. Ban hành các văn bản chỉ đạo nhiệm kỳ, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua...

Tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"; và "Mẹ đỡ đầu"; "Đồng hành phụ nữ biên cương"; Tổ chức một số sự kiện quốc tế: Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, Diễn đàn Phụ nữ Việt - Hàn lần thứ 9 và Diễn đàn Phụ nữ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia; Tổ chức Cuộc thi trực tuyến sản phẩm truyền thông tuyên truyền Nghị quyết ĐH PNTQ lần thứ XIII; Hội thi tuyên truyền viên giỏi về xây dựng người phụ nữ thời đại mới vùng dân tộc, tôn giáo; Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; chuỗi sự kiện Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2022…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dự hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ thảo luận, thống nhất các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027); kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu Ủy ban kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027); trao đổi chuyên đề "Phát huy vai trò của Phụ nữ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới" và tổ chức Lễ kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ