• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng: "Các địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì đất nước mới tăng trưởng được"

Thực hiện: Xuân Trường | 14/02/2025

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 là năm bứt phá để tăng tốc, về đích. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, với mong mỏi của nhân dân, yêu cầu của sự phát triển, mục tiêu đặt ra trong năm là khó nhưng "khó mấy cũng phải làm".

Chiều 14/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội thảo luận ở tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

"Các địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì đất nước mới tăng trưởng được"

Cho ý kiến thảo luận tại Tổ 8 (gồm các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh Vĩnh Long, Điện Biên, Kon Tum, Tp. Cần Thơ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, căng thẳng thương mại quốc tế, xung đột ở một số khu vực trên thế giới dẫn đến đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng và các chuỗi giá trị toàn cầu. Các quốc gia thắt chặt chính sách tiền tệ, đẩy giá trị đồng tiền lên cao.

Ở trong nước, hậu quả của đại dịch Covid-19, tác động của siêu bão Yagi gây ảnh hướng lớn đến nền kinh tế. Trong khi đó quy mô nền kinh tế nước ta còn khiêm tốn, là nước đang phát triển, sức chống chịu còn có hạn, nền kinh tế đang chuyển đổi từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường với rất nhiều khó khăn.

Thủ tướng: - Ảnh 1.

Phiên thảo luận tại Tổ 8 gồm các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh Vĩnh Long, Điện Biên, Kon Tum, Tp. Cần Thơ.

Trong bối cảnh như vậy, những năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng, trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, phối hợp của nhân dân và doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng đạt tốc độ cao so với thế giới và khu vực, các cân đối lớn của kinh tế được đảm bảo...

An ninh quốc phòng được tăng cường, củng cố và giữ vững, tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Độc lập chủ quyền được giữ vững, đối ngoại phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả... Cùng với đó, đảm bảo an toàn xã hội, đặc biệt an sinh xã hội được đảm bảo tốt.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua việc triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được nhân dân đồng tình, ủng hộ và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên triển khai rất nhanh với nhiều cách làm.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, năm 2025 là năm bứt phá để tăng tốc, về đích. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, với mong mỏi của nhân dân, yêu cầu của sự phát triển, mục tiêu đặt ra trong năm là khó nhưng "khó mấy cũng phải làm".

Thủ tướng: - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Theo Thủ tướng, dự báo tăng trưởng GDP của thế giới và khu vực thời gian tới đều ở mức thấp, tuy vậy, chúng ta vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng cao là từ 8% trở lên để thúc đẩy tăng trưởng, bởi nếu chỉ đặt mục tiêu hằng năm "bình bình" ở mức từ 6 đến 7% thì sẽ rất khó để đạt được các mục tiêu trăm năm đã đề ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Trong đó giao nhiệm vụ tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời, Chính phủ cũng liên tục họp với các doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng.

"Các địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì đất nước mới tăng trưởng được", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị tất cả phải hành động, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình để tập trung cho nhiệm vụ tăng trưởng.

"Tất cả phải vào cuộc"

Về các giải pháp, Thủ tướng cho biết cần phải tạo không gian sáng tạo để các bộ, ngành, doanh nghiệp, người dân và mọi chủ thể liên quan thực hiện mục tiêu tăng trưởng. "Mọi người phải làm, tất cả phải vào cuộc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần nới rộng tăng trưởng tín dụng, muốn tăng trưởng cao phải có tăng trưởng tín dụng cao, kết hợp chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí. Có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, người dân phát triển.

"Có thể phải nới lạm phát cao hơn một chút để thúc đẩy tăng trưởng. Nới rộng tỷ lệ bội chi trong bối cảnh nợ công, nợ chính phủ đang được kiểm soát tốt", Thủ tướng nói và nhấn mạnh cần phải tăng chỉ số ICOR (hiệu quả đầu tư) như các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đã thực hiện.

Thủ tướng: - Ảnh 3.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Mới đây, ngành ngân hàng báo cáo dư nợ tín dụng của quốc gia hiện là 14,7 triệu tỷ. Số dư nợ này phải được đưa vào nền kinh tế để phục vụ phát triển.

Ngoài ra, Thủ tướng đề cập đến giải pháp thúc đẩy đầu tư công, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực theo tinh thần “vướng mắc ở đâu gỡ ở đó, vướng mắc lúc nào gỡ lúc đó”.

Đối với đột phá hạ tầng, Thủ tướng đề cập đến các hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội – Lào Cai kết nối với Trung Quốc, Châu Âu, đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; hạ tầng số, hạ tầng y tế giáo dục, xã hội.

Về nhân lực, Thủ tướng cho rằng phải đột phá để đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua thúc đẩy động lực tăng trưởng mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang được triển khai rất quyết liệt.

Một trong những giải pháp Thủ tướng đề cập là phải cải cách bộ máy, giảm thủ tục hành chính, bỏ cơ chế xin cho. Thủ tướng nói chỉ cần bỏ một cấp đi là giảm được thủ tục hành chính, áp dụng số hóa thì đơn giản hóa được các thủ tục còn lại.

Theo Thủ tướng, việc cải cách bộ máy nhà nước lần này là để phục vụ cho phát triển và cuối cùng để người dân được hạnh phục, ấm no. Đất nước phải hùng cường, văn minh và giàu mạnh là mục tiêu cuối cùng.

“Phải đoàn kết nhất trí, đã thống nhất chỉ bàn làm, chỉ bàn tiến không bàn lùi, đã quyết tâm thì phải làm, đã làm phải có sản phẩm cụ thể. Tất cả vì sự phát triển, tương lai của đất nước. Đất nước muốn tăng trưởng được 2 con số, thực hiện được hai mục tiêu trăm năm mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra thì phải nỗ lực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

NỔI BẬT TRANG CHỦ