• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng: "Chúng ta đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng"

Thời sự 01/06/2022 22:10

(Tổ Quốc) - Chiều 1/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết, khen thưởng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và có bài phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng: "Chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ, ngành, địa phương, các HLV, VĐV chào cờ trước khi buổi lễ chính thức diễn ra.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức SEA Games 31, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Về phía Bộ VHTTDL có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức SEA Games 31; Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Đoàn Văn Việt.

"Chúng ta đã nỗ lực hết mình"

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thậm chí kế hoạch tổ chức đã phải lùi lại 6 tháng so với dự kiến ban đầu.

Thủ tướng: "Chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực, quyết liệt của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương; sự đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp và Nhân dân; và đặc biệt là sự cố gắng vượt bậc trong tập luyện và thi đấu của gần 5.000 VĐV ở 40 môn thể thao với 523 nội dung mà phần lớn là các môn OLYMPIC và ASIAD, chúng ta đã có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ, một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, trong sáng với tinh thần thể thao cao thượng.

"Đó là minh chứng cho việc Việt Nam thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, tự tin mở cửa với thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ VHTTDL, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan đã tham gia tổ chức SEA Games 31 và làm cho SEA Games thành công rực rỡ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Người đứng đầu Chính phủ, nhìn lại kỳ SEA Games 31 thành công vừa qua, bên cạnh các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa (cơ sở hạ tầng được cải thiện nhiều; nền tảng kinh tế - chính trị - xã hội đất nước ổn định và phát triển, uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tăng cao; đặc biệt là tình yêu cháy bỏng của người dân Việt Nam đối với thể thao), chúng ta còn thấy được những nỗ lực hết mình.

Chúng ta đã nỗ lực hết mình, vượt qua những khó khăn, thách thức để tổ chức "ngày hội thể thao" an toàn, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Bạn bè quốc tế đến với SEA Games được hưởng bầu không khí "lễ hội" vui tươi, thân thiện, mến khách, cảm nhận được tình yêu thể thao và sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư, trong sáng của khán giả Việt Nam.

Chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng với chất lượng chuyên môn cao; đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết - hữu nghị giữa 11 nền văn hóa, 11 quốc gia trong khu vực.

Thủ tướng cho rằng, Lễ khai mạc, bế mạc được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đặc sắc và ấn tượng, việc chuẩn bị rất công phu, chuyên nghiệp với sự tham gia tích cực của các nghệ sĩ, tình nguyện viên. Thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn", "Một Đông Nam Á đoàn kết, hùng cường, thịnh vượng" là định hướng xây dựng một cộng đồng ASEAN phồn vinh, thịnh vượng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Qua SEA Games 31, các giá trị và vẻ đẹp của thể thao tiếp tục được đề cao, được tôn vinh, được ngưỡng mộ.

Đằng sau tấm huy chương là những tháng ngày khổ luyện, hy sinh

Thủ tướng ghi nhận đội ngũ HLV, VĐV đã nỗ lực hết mình, hăng say tập luyện, quyết tâm trong thi đấu, thể hiện sự tự tin, ý chí, bản lĩnh và nghị lực, thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng; kết hợp với đấu pháp hợp lý, phát huy tối đa kỹ thuật và sức mạnh của mỗi cá nhân để đạt kết quả cao nhất trong suốt 17 ngày tranh tài quyết liệt. Qua đó đã gặt hái được những chiến thắng ấn tượng, giành trọn vẹn tình cảm và sự mến mộ của hàng triệu trái tim người hâm mộ cả nước.

Thủ tướng: "Chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các VĐV xuất sắc.

Thủ tướng cũng chia sẻ, để giành được những tấm huy chương, để có thể bước lên đài vinh quang, khoác trên mình lá cờ Tổ quốc Việt Nam, các VĐV đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tuổi thanh xuân của mình. Đằng sau tấm huy chương ấy là những tháng ngày khổ luyện, hy sinh của cả VĐV, HLV.

Lưu ý về những thách thức phía trước là không hề nhỏ với những mục tiêu, giải đấu lớn khác ở châu lục và quốc tế, tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực hết mình, Thủ tướng mong muốn các HLV, VĐV giữ vững ý chí, quyết tâm, tinh thần "vì màu cờ, sắc áo" của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng tập luyện để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

Nhắc lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn - "bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không được say sưa và ngủ quên trên vòng nguyệt quế", Thủ tướng đề nghị các HLV, VĐV giữ vững tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản".

Trên cơ sở những kinh nghiệm thành công và những hạn chế trong công tác tổ chức, thi đấu SEA Games 31 vừa qua, Thủ tướng đề nghị ngành Thể dục thể thao tiếp tục duy trì, củng cố vị thế thể thao thành tích cao của Việt Nam; đặt ra mục tiêu cao hơn, đào tạo, ươm mầm cho những hạt giống tiếp tục phát triển, để khẳng định vị thế thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, phải chú trọng lựa chọn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từng bước tiệm cận và duy trì ở mặt bằng trình độ của châu lục, thế giới đối với những môn thể thao phù hợp với điều kiện, thể lực, tầm vóc con người Việt Nam. Khẩn trương hoàn thành Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, sớm trình Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách và quan tâm hơn nữa đến các VĐV, HLV về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện luyện tập, chế độ đãi ngộ, việc làm sau khi rời sân đấu… bảo đảm tổng thể, hài hòa, phù hợp với điều kiện đất nước.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế; phát huy hơn nữa công tác thông tin, truyền thông đối với các sự kiện khác được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới, không ngừng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, hội nhập và phát triển; con người Việt Nam chân thành, thân thiện, hiền hòa, mến khách.

Vẫn còn nhiều công việc của ngành Thể thao ở phía trước

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công của SEA Games 31, nhưng nguyên nhân cơ bản, sâu xa phải bắt đầu sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ.

Thủ tướng: "Chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

"Chắc chúng ta chưa quên, Thủ tướng đã 2 lần làm việc với lãnh đạo Bộ về lĩnh vực thể thao, 2 lần gặp mặt các VĐV, đội tuyển để động viên khích lệ, 2 lần trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nguyên nhân của sự thành công đó còn là việc chọn đúng thời điểm để quyết nghị vấn đề mở cửa du lịch, thời điểm tổ chức SEA Games. Nhờ vậy, SEA Games đã tổ chức thành công tốt đẹp, an toàn.

Thay mặt toàn ngành Thể thao, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, SEA Games 31 khép lại, vẫn còn nhiều công việc của ngành Thể dục thể thao ở phía trước. Theo đó, Bộ VHTTDL đang chỉ đạo gấp rút hoàn thiện Chiến lược phát triển thể thao để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong Chiến lược này sẽ chọn ra 2 mũi nhọn để đầu tư và phát triển đó là cho môn điền kinh, bóng đá.

Báo cáo kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam trình bày cho biết, SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 12/5 đến ngày 23/5/2022, tại 12 địa phương, trong đó Hà Nội là địa phương đăng cai chính.

Thủ tướng: "Chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các VĐV xuất sắc.

Sau gần 2 tuần tranh tài tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, vượt chỉ tiêu đề ra và tuyệt đối an toàn. Với thành tích 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games trên sân nhà đầy cảm xúc và thực sự xúc động với người hâm mộ, khán giả và nhân dân cả nước cũng như để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước./.

Thế Công - Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ