• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại

Thực hiện: Nam Nguyễn | 13/06/2023

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 13/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 1.

Sáng 13-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 2.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 3.

Thủ tướng bắt tay thăm hỏi các nhà báo lão thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 4.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 5.

Báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi thăm, làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 năm qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc, các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 6.

Hội Nhà báo Việt Nam đã thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tin báo chí đã trình bày vắn tắt với Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành về tình hình hoạt động, cũng như đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, thách thức để báo chí hoạt động thuận lợi hơn nữa, phát huy vai trò đồng hành cùng đất nước, dân tộc, bảo vệ sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 9.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 10.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 11.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc làm việc nhằm chia sẻ, lắng nghe các ý kiến để hành động nhằm tăng cường và đổi mới quản lý nhà nước với báo chí, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất có thể, tăng cường sức mạnh tinh thần và vật chất để báo chí, đội ngũ những người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tinh thần là "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 12.

Thủ tướng nhấn mạnh, báo chí là công cụ tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, là phương tiện thông tin thiết yếu, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống xã hội. Hội Nhà báo Việt Nam có vai trò quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người làm báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 13.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, thành tích, kết quả, sự cống hiến của Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trên cả nước, góp phần quan trọng vào thành tích chung của cả nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 14.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp quan trọng của báo chí cả nước, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam và luôn tạo điều kiện để báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; những người làm báo ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố và tăng cường sự tin tưởng và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 15.

Thủ tướng trò chuyện với các nhà báo lão thành, có thâm niên trong công tác báo chí

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 16.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 17.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 18.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm cùng các Tổng biên tập nữ của các cơ quan báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 20.

NỔI BẬT TRANG CHỦ