• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành công của Singapore góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam

Thời sự 10/02/2023 16:36

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 10/2, trong chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tow Heng Tan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore và tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong.

Triển khai dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam để xuất khẩu sang Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tow Heng Tan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp - Ảnh: VGP.

Tại buổi tiếp, ông Tow Heng Tan chúc mừng mức tăng trưởng kinh tế rất cao của Việt Nam trong năm 2022, cho biết trong những năm qua, tập đoàn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan, đối tác Việt Nam.

Sembcorp đầu tư vào Việt Nam thông qua Sembcorp Development (SCD) trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản… và Sembcorp Utilities (SCU) trong lĩnh vực năng lượng.

Liên danh SCD và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) đã thành lập Công ty Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) để triển khai các dự án VSIP.

Triển khai dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam để xuất khẩu sang Singapore - Ảnh 2.

Thủ tướng đề nghị Sembcorp tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An để thực hiện dự án VSIP - Ảnh: VGP.

Trong khi đó, SCU đầu tư vào Việt Nam thông qua nhiều pháp nhân như: Công ty Điện lực Phú Mỹ 3; Sembcorp Energy Việt Nam và Sembcorp Solar Vietnam,…

Lãnh đạo Sembcorp khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tại Việt Nam, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và nhận được sự ủng hộ trong triển khai thực hiện dự án VSIP và các dự án năng lượng tái tạo; nêu một số kiến nghị liên quan tới sửa đổi, điều chỉnh Luật Đất đai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các VSIP hoạt động rất hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam, là biểu tượng của hợp tác song phương thành công; hoan nghênh kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Sembcorp tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An để thực hiện dự án VSIP; đồng thời nghiên cứu triển khai các dự án VSIP ở một số địa phương khác, theo hướng vừa là khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, vừa là khu đô thị, dịch vụ công nghệ cao…

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa PTSC và Công ty Sembcorp Utilities trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành công của Singapore góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa PTSC và Công ty Sembcorp Utilities trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore - Ảnh: VGP

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới là năng lượng tái tạo.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore.

Doanh nghiệp Singapore: Việt Nam là ngôi sao đang lên - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore. Ảnh: VGP.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) phối hợp tổ chức đã thu hút số lượng đại biểu tới dự nhiều hơn dự kiến .

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của mối quan hệ Việt Nam – Singapore, nhất là trong năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người có vai trò, dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Singapore và cũng là người bạn thân thiết của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định, sự thành công của Singapore đã góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam trong quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Theo Thủ tướng, quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong 50 năm qua, quan hệ hai bên đã "đi từ nhỏ đến lớn, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, từ con số 0 lên con số lớn". Điều quan trọng nhất là hai bên hiểu nhau hơn, có kinh nghiệm hơn, dày dạn hơn, bản lĩnh hơn trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và đặc biệt là tin tưởng nhau hơn để làm việc, hợp tác cùng nhau, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới, xác lập được những cột mốc mới, vì lợi ích của mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng, cơ sở để các nhà đầu tư tiếp tục hợp tác trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Môi trường, hệ sinh thái, không khí để thúc đẩy hợp tác kinh tế, để các doanh nghiệp hai nước đến với nhau là rất thuận lợi và Chính phủ hai nước đang cố gắng tạo thuận lợi hơn nữa để các nhà đầu tư yên tâm. Tất nhiên không có việc gì dễ dàng cả, cuộc sống luôn có những khó khăn, đây là yếu tố khách quan, vấn đề là chúng ta phát hiện ra và cùng nhau tháo gỡ".

Trưa 10/2, trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong.

Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong: Việt Nam là đối tác quan trọng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong - Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Phó Thủ tướng Lawrence Wong nhận được tín nhiệm cao, trở thành Phó Thủ tướng thường trực đứng đầu Nhóm Lãnh đạo thế hệ thứ tư; mong Phó Thủ tướng Lawrence Wong sẽ luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Singapore trên các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp để triển khai các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục thực hiện kết nối hai nền kinh tế ở tầm cao mới, hiệu quả và thiết thực hơn; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số; đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng xanh; đặt ưu tiên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Singapore ở khu vực; chúc mừng Thủ tướng Chính phủ về thành công của chuyến thăm và khẳng định việc hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chủ chốt như kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng… Phó Thủ tướng Lawrence Wong mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, văn hóa.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần trao đổi tăng cường cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ để rà soát và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước.

An Bình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ