• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng đá nữ

Thực hiện: Nam Nguyễn | 04/06/2023

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Australia đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu, gặp mặt 2 đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và đội U20 Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 1.

Trưa nay (4/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia đã tham dự sự kiện gặp mặt các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam và bóng đá nữ Australia tại Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 3.

Thủ tướng Anthony Albanese được các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chào đón nống hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 4.

Sự kiện do Đại sứ quán Australia, UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá nữ U20 Australia đã có buổi tập với các nữ cầu thủ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 5.

Gặp gỡ, động viên các cầu thủ tham gia tập huấn, Hai Thủ tướng cùng bày tỏ sự vui mừng với World Cup Bóng đá nữ 2023 sắp diễn ra, trong đó đội tuyển của hai nước đều tham gia thi đấu; chúc mừng và tin tưởng hai đội sẽ nỗ lực thi đấu, đạt thành tích tốt tại kỳ World Cup này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 6.

Hai Thủ tướng trò chuyện với các cầu thủ và ban huấn luyện Đội tuyển nữ U20 Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 8.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao tặng quà cho hai đội tuyển bóng đá nữ, chúc hai đội tuyển thi đấu thành công trong các giải đã và sẽ tham gia trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 9.

Trong sự kiện gặp mặt, các nữ tuyển thủ hai nước đã trao tặng áo thi đấu của hai đội tới hai Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 10.

Được biết, Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã tiến bộ vượt bậc và nhanh chóng trong thời gian qua, vừa lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và vinh dự trở thành 1 trong các đại diện của châu Á tham dự World Cup 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 11.

Đội tuyển nữ Australia là đội bóng mạnh, hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA và đã 8 lần dự World Cup Bóng đá nữ thế giới, trong đó, đã 3 lần lọt vào vòng tứ kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã động viên HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên Đội tuyển nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 13.

Thủ tướng chúc Đội tuyển thi đấu thành công trong lần đầu tiên tham gia World Cup.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 14.

Mong muốn đội cùng nỗ lực để đạt kết quả cao nhất, song Thủ tướng cho rằng dù kết quả các trận đấu có như thế nào chăng nữa, điều quan trọng nhất là các cầu thủ thi đấu, cống hiến hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, vượt lên và chiến thắng chính mình, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 15.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trò chuyện động viên đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 16.

Người hâm mộ chụp ảnh chung với cô gái vàng của bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese thăm, động viên đội tuyển bóng nữ - Ảnh 17.

Trong vài ngày tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi Đức để tập huấn cho Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ Thế giới 2023 diễn ra vào tháng 7.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ