• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL hướng dẫn Vĩnh Long quy hoạch lại khu làng nghề gạch, gốm Mang Thít

Thời sự 24/11/2022 08:30

(Tổ Quốc) - Chiều 23/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL hướng dẫn Vĩnh Long quy hoạch lại khu làng nghề gạch, gốm Mang Thít - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Du lịch chỉ mới dừng lại ở tiềm năng

Góp ý cho tỉnh Vĩnh Long, các ý kiến của đoàn công tác cho rằng, Vĩnh Long nằm ở trung tâm ĐBSCL, giữa sông Tiền và sông Hậu; vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi, tiềm năng phát triển rất lớn.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Vĩnh Long là tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển du lịch (du lịch sinh thái, du lịch lịch sử văn hóa...); bản sắc văn hóa đa dạng với 20 dân tộc thiểu số.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL hướng dẫn Vĩnh Long quy hoạch lại khu làng nghề gạch, gốm Mang Thít - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

"Vĩnh Long có lợi thế về du lịch nhưng hiện tại chỉ mới nằm ở tiềm năng. Lượng khách đến tỉnh còn khiêm tốn, năm nay dự kiến đón 1 triệu khách nội địa. Vĩnh Long có "khác biệt hóa" sản phẩm so với các địa phương khác trong vùng", ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Toàn tỉnh không có khách sạn 5 sao, chủ yếu là 3 sao, nên rất khó phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo…). Bộ trưởng cho rằng, tỉnh nên ưu tiên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch.

Tập trung quy hoạch, đầu tư các trung tâm logictics

Góp ý cho Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao việc tỉnh đã trình các bộ, ngành thẩm định quy hoạch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ trưởng, đây là cơ hội tốt để tỉnh sắp xếp lại không gian phát triển, tạo động lực, sức lan tỏa mới. "Tỉnh cần đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL hướng dẫn Vĩnh Long quy hoạch lại khu làng nghề gạch, gốm Mang Thít - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nêu ý kiến tại cuộc làm việc.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng, hệ thống giao thông kết nối của Vĩnh Long khá thuận lợi, cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không (có quốc lộ 1A, 80; 2 sông lớn là sông Tiền và sông Hậu; gần cảng và sân bay Cần Thơ...), gần TP. Cần Thơ - trung tâm phát triển vùng ĐBSCL.

Xác định vai trò quan trọng của hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế-xã hội, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT đã cân đối 4.187 tỷ đồng để đầu tư hoàn thành 2 dự án đang thi công và khởi công mới 2 dự án.

Nêu dẫn chứng về việc Vùng ĐBSCL xuất khẩu 40% giá trị sản xuất nông nghiệp cả nước, gồm: 90% sản lượng gạo, 65% thủy sản, 70% trái cây là các mặt hàng có yêu cầu cao về bảo quản, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, "cần tập trung quy hoạch, đầu tư các trung tâm logictics phục vụ các hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, vùng".

Tỉnh cũng cần nghiên cứu phát triển thành một trong những trung tâm công nghiệp chế biến nông sản của cả nước và khu vực.

Phát triển văn hóa một cách bài bản, bền vững gắn với phát triển du lịch

Nhất trí với các ý kiến nhận định về tiềm năng, lợi thế của Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng "cần phải biến tiềm năng thành tiềm lực, nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh, bền vững của Vĩnh Long, đấy là bài toán cần lời giải hiệu quả".

Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL hướng dẫn Vĩnh Long quy hoạch lại khu làng nghề gạch, gốm Mang Thít - Ảnh 4.

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, hạn chế lớn đối với Vĩnh Long là chưa phát triển ngang với tiềm năng của tỉnh. "Chưa có nhiều đột phá". Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Đánh giá chung tình hình thời gian tới khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, Thủ tướng cho rằng, Vĩnh Long cần bản lĩnh hơn, kiên trì, kiên định, quyết tâm hơn nữa. Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc để vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Tận dụng, phát huy tối đa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. "Phải mạnh mẽ, tự tin, quyết liệt, quyết đoán để điều hành hiệu quả", Thủ tướng nói.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác công tư, tập trung phát triển doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực để phát triển. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể.

Phát triển văn hóa một cách bài bản, bền vững gắn với phát triển du lịch. Nhắc lại chuyến thăm khu làng nghề gạch, gốm Mang Thít tại Vĩnh Long vào chiều cùng ngày, Thủ tướng cho rằng, Bộ VHTTDL cần hướng dẫn quy hoạch lại khu vực này, cần bảo tồn, phát huy, thành làng nghề truyền thống và di tích lịch sử, ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh cần tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị và hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu. Huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh mô hình đối tác công tư và sử dụng có hiệu quả đầu tư nhà nước để phát triển hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa cao.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Thế Công - Ảnh: Nhật Bắc

NỔI BẬT TRANG CHỦ