• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thú vị với màn trình diễn trang phục dân tộc nguyên gốc của 6 tỉnh Việt Bắc

Văn hoá 26/11/2018 16:26

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ X năm 2018, ngày 25/11, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Liên hoan văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc.

Thú vị với màn trình diễn trang phục dân tộc nguyên gốc của 6 tỉnh Việt Bắc  - Ảnh 1.

Trình diễn trang phục của đoàn Hà Giang. Nguồn: Báo Cao Bằng

Báo Cao Bằng đưa tin, tham gia liên hoan có gần 200 diễn viên thuộc 6 đoàn nghệ nhân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Trong đó, phần biểu diễn văn nghệ dân gian gồm 23 tiết mục thuộc các thể loại: ca - múa - nhạc - trình diễn nghi lễ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, hợp tác phát triển du lịch; quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc.

Phần trình diễn trang phục dân tộc 06 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng (dân tộc Dao Đỏ, Sán Chỉ); Lạng Sơn (dân tộc Nùng Phàn Sình, Dao Lù Gang); Thái Nguyên (dân tộc Cao Lan, Sán Dìu); Tuyên Quang (dân tộc Dao Quần chẹt, Mông Na Mèo); Hà Giang (dân tộc Pà Thẻn, Lô Lô Hoa); Bắc Kạn (dân tộc Mông Trắng, Tày). Mỗi tỉnh có 04 diễn viên, nghệ nhân tham gia trình diễn; các bộ trang phục đều là trang phục nguyên gốc kèm trang sức như: vòng đeo cổ, đeo tay, khuyên tai…

Liên hoan biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra tại Cao Bằng năm nay là sự kiện văn hóa tiêu biểu, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Bắc. Đồng thời cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển văn hóa và du lịch cộng đồng./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ