• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thực hiện: Nam Nguyễn | 15/11/2022

(Tổ Quốc) - Ngày 15-11, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (15-11-1957/15-11-2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT; đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đến dự.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 1.

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (15-11-1957/15-11-2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 2.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thư viện Quân đội vừa làm công tác phát triển thành trung tâm sưu tầm những tài liệu xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp còn lưu giữ tại các quân khu, các sư đoàn; vừa chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức hoạt động, bảo đảm nhanh chóng đưa sách, báo, bản tin đến với cán bộ, chiến sĩ ở từng chốt, điểm tựa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Căn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Thư viện Quân đội.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 4.

Thượng tướng Đỗ Căn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba tặng Thư viện Quân đội.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 5.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Thư viện Quân đội trong suốt 65 năm qua.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 6.

Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Thư viện Quân đội cần tập trung xây dựng Đảng bộ Thư viện Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu...

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 7.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 8.

Các đại biểu tham quan triển lãm sách, báo của Thư viện Quân đội.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 9.

65 năm qua, thư viện Quân đội đã khẳng định vững chắc vai trò là thư viện khoa học tổng hợp chuyên ngành về quân sự cấp nhà nước với hơn 50 vạn cuốn sách và gần 2.000 loại báo, tạp chí, hơn 20.000 tài liệu số với các trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, để từng bước chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 10.

Các quy trình nghiệp vụ được thực hiện chặt chẽ theo quy chuẩn quốc tế; đã tổ chức biên soạn nhiều tài liệu chuyên đề có giá trị phục vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 11.

Đặc biệt, những năm gần đây, Thư viện Quân đội đang từng bước bắt nhịp cùng chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng thư viện số để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 12.

Hằng năm, đơn vị bổ sung hơn 4.000 tên tài liệu với hơn 1 vạn bản, gần 400 loại báo, tạp chí và nhiều nguồn tài nguyên thông tin số online, offline có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thông tin, tài liệu tại chỗ, từ xa của bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Thư viện Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 13.

NỔI BẬT TRANG CHỦ