• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thư viện Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)

Văn hoá 28/07/2020 14:29

(Tổ Quốc) - Ngày 27/7, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thế hệ công chức, viên chức và người lao động là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

 Thư viện Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) - Ảnh 1.

Tham dự buổi lễ có bà Kiều Thúy Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG, ông Phạm Thế Khang - nguyên Giám đốc, thương binh hạng 2/4, các ông, bà Phó Giám đốc, Trưởng các phòng và 24 công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc tại TVQG là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", TVQG thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của viên chức, người lao động là thương binh, thân nhân gia đình chính sách; tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh… Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, không những tri ân các anh hùng, liệt sỹ, những người có công với cách mạng mà còn để giáo dục cho thế hệ trẻ là viên chức, người lao động của Thư viện về truyền thống yêu nước và đấu tranh bất khuất của các thế hệ ông cha.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Kiều Thúy Nga nêu rõ, lịch sử đã ghi lại trong hai cuộc kháng chiến, các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến, hy sinh xương máu của mình để giành lại độc lập dân tộc cho thế hệ sau có được ngày hôm nay; Vì vậy, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc tới các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ đã và đang làm việc tại đơn vị; trân trọng ghi nhận nghị lực, ý chí vươn lên và những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí là thương binh, con em gia đình thương binh, liệt sỹ trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và bày tỏ mong muốn các đồng chí thuộc diện gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng gương mẫu, học tập, nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần xây dựng, phát triển đơn vị lớn mạnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, các khách mời tham dự đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân những người có công với nước, các thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất đã đem công sức, của cải và tuổi thanh xuân của mình để giữ gìn độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Trong không khí đầm ấm, các đồng chí nguyên lãnh đạo đơn vị, các cựu viên chức, viên chức và người lao động là thương binh, thân nhân gia đình chính sách đã bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm, chia sẻ của Lãnh đạo TVQG. Sự quan tâm thiết thực này là nguồn động viên cho các thế hệ công chức, viên chức và người lao động Thư viện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Theo TVQGVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ