• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: Gần 15.000 người trở về từ vùng dịch đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Thời sự 02/08/2020 20:12

(Tổ Quốc) - Trong số hơn 19.500 người từ vùng dịch trở về Thừa Thiên Huế, có gần 15.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong số đó, có 10.500 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Chiều 2/8, thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến chiều cùng ngày địa phương đã đón tổng số 19.532 người từ vùng dịch trở về địa phương. Cụ thể, trở về từ Đà Nẵng có 14.126 người, Quảng Nam 1.313 người, Quảng Ngãi 365 người, thành phố Hồ Chí Minh 1.239, Hà Nội 2.357 người, Đăk Lăk, 132 người. Phân loại đối tượng tiếp xúc là 4.053 người (trong đó F1 là 327 người, F2 là 1.306 người, F3 là 2.420 người).

Trong số hơn 19.500 người từ vùng dịch, tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 14.862 mẫu, trong đó có 10.500 mẫu có kết quả âm tính. Chưa phát hiện có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Việc lấy mẫu xét nghiệm này hiện địa phương vẫn đang tích cực triển khai.

Huế: Gần 15.000 người trở về từ vùng dịch đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 hiện đang tiếp nhận điều trị cho 18 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra.

Ban chỉ đạo chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông tin, trong các ngày từ ngày 27/7 đến 2/8, tại các chốt kiểm tra y tế của tỉnh đã kiểm tra cho hơn 25 nghìn lượt người. Hiện tỉnh đang tổ chức cách ly y tế tập trung cho 495 trường hợp. Ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9.000 trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú cho 9.000 trường hợp.

Nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho kích hoạt 4 bệnh viện: Bệnh viện Đa Khoa Chân Mây, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Lao và bệnh phổi với tổng số 220 giường điều trị. Các bệnh viện này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các Trung tâm y tế cấp huyện, thị xã cách ly các trường hợp F1 và điều trị các trường hợp có triệu chứng lâm sàng. Nếu phát hiện trường hợp F0 sẽ chuyển ra cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Theo Ban chỉ đạo chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang có 18 trường hợp dương tính Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, tất cả đều là bệnh nhân từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra. Tính đến chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ