• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: Học sinh ở vùng an toàn trở lại trường học

Giáo dục 20/09/2021 11:50

(Tổ Quốc) - Sau một thời gian dài học online, học sinh mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến trường học tập trung trở lại trong điều kiện bình thường mới đối với các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 1.

Ngày 20/9, học sinh mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến trường học tập trung trở lại trong điều kiện bình thường mới đối với các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 2.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản giao trách nhiệm cho Sở GDĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị để quyết định cho học sinh đến trường đối với các trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 3.

Đối với các trường học trong khu vực an toàn, Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học tại Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế để quyết định cho học sinh đến trường.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 4.

Đối với khu vực áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và các khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ lây nhiễm, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục duy trì hình thức dạy học qua truyền hình, dạy học online.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 5.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Huế), từ sáng sớm cán bộ, giáo viên của trường đã có mặt để nhắc nhở học sinh về việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 6.

Học sinh được đo thân nhiện, nhắc nhở biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang cũng như sát khuẩn tay trước khi vào trường.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 7.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản quay trở lại trường học tập trung sau nhiều ngày học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 8.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 9.

Học sinh lớp 1 được phụ huynh dẫn vào tận lớp học do lần đầu đến trường.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 10.

Giáo viên cùng phụ huynh hướng dẫn, động viên học sinh vào lớp.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 11.

Tại các lớp học, học sinh được bố trí vị trí ngồi phù hợp, giữ khoảng cách an toàn.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 12.

Ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập, trước đó cán bộ, giáo viên nhà trường đã triển khai dọn dẹp, bố trí lại phòng lớp học, vệ sinh, phun khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 13.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, vùng nào không bị giãn cách, không bị phong toả sẽ thực hiện học tập trung ở trường nhưng phải đảm bảo an toàn 100% về công tác phòng dịch. Còn các trường nằm trong vùng không an toàn thì vẫn phải học online.

Học sinh ở vùng an toàn Thừa Thiên Huế trở lại trường học sau thời gian dài học online - Ảnh 14.

“Ví như Trường THPT Chuyên Quốc Học, đơn vị này đã chuẩn bị 2 chương trình, 1 chương trình dạy trực tiếp tại trường và một chương trình để dạy online cho học sinh ở các vùng cách ly. Tất cả các trường trên địa bàn Thừa Thiên Huế đều chủ động phương án để đảm bảo cho tất cả các học sinh đều được tiếp cận chương trình học một cách đầy đủ”, ông Nguyễn Tân cho biết thêm.

Thế Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ