• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế tiếp tục dành sự quan tâm đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Giáo dục 08/11/2022 10:21

(Tổ Quốc) - Ngày 8/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa tổ chức hội nghị Biểu dương, tuyên dương giáo viên, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022.

Đây là lần thứ hai UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức biểu dương, tuyên dương giáo viên, sinh viên, học sinh DTTS xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, ghi nhận và biểu dương, khen thưởng những thành tích xuất sắc của các em học sinh, sinh viên DTTS đã góp phần thành công trong các phong trào thi đua học tốt được tổ chức hàng năm tại các trường học. Đồng thời, ghi nhận sự tận tâm của các thầy cô giáo trong sự nghiệp "trồng người".

Cụ thể, dịp này đã có 3 giáo viên, 3 sinh viên, 15 học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen và 14 giáo viên, 1 sinh viên, 24 học sinh được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2021-2022.

Thừa Thiên Huế tiếp tục dành sự quan tâm đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các em sinh viên, học sinh để có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được tôn vinh và khen thưởng trong năm học 2021 – 2022. Đồng thời tri ân quý thầy cô đã khắc phục mọi khó khăn để giảng dạy ở những vùng khó khăn, vùng DTTS.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo nói chung, công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào DTTS nói riêng. UBND tỉnh đã chỉ đạo và ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào DTTS. Qua đó, chất lượng giáo dục và đào tạo vùng DTTS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, chung tay cùng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để các em có tuổi thơ nhiều niềm vui, hạnh phúc và tương lai tươi sáng như bao bạn bè khác; tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS, miền núi, thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Thừa Thiên Huế tiếp tục dành sự quan tâm đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 2.

Biểu dương, tuyên dương giáo viên, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022.

Thừa Thiên Huế tiếp tục dành sự quan tâm đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 3.

Được biết, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển giáo dục ở vùng DTTS và miền núi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ngày càng được quan tâm đầu tư, mạng lưới trường, lớp từng bước được sắp xếp hoàn chỉnh; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chất lượng học tập của các em học sinh ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, số lượng trẻ em, học sinh người DTTS trên địa bàn toàn tỉnh hiện có: 3.585 em trong độ tuổi mẫu giáo; 5.431 học sinh tiểu học; 3.160 học sinh THCS; 1.235 học sinh THPT và khoảng 650 sinh viên đang theo học các trường Đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Có khoảng 1.936 giáo viên đang giảng dạy tại các trường học thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 79 cơ sở giáo dục, trong đó có 31 trường Mầm non, 27 trường Tiểu học, 6 trường THCS, 6 trường TH-THCS, 4 trường THPT, 2 Trung tâm GDNN-GDTX, có 3 trường dân tộc nội trú.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ