• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hư tin đồn đội tuyển Bỉ mâu thuẫn nội bộ sau trận thua Maroc

Thể thao 30/11/2022 12:04

Thủ môn Thibaut Courtois, đội trưởng Eden Hazard đã lên tiếng khẳng định không hề có chuyện nội bộ đội tuyển Bỉ lục đục.

Còn nhớ sau trận thua 0-2 của Bỉ trước Maroc hôm 27/11 vừa qua, nhiều trang báo lớn của châu Âu đã cho biết một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen và Eden Hazard đã tranh cãi lớn tiếng với nhau sau thất bại 0-2 của đội tuyển Bỉ trước Maroc.

Thậm chí, các cầu thủ này còn được cho là suýt lao vào ẩu đả, khiến Lukaku và một số đồng đội phải lao vào can ngăn.

Thực hư tin đồn đội tuyển Bỉ mâu thuẫn nội bộ sau trận thua Maroc - Ảnh 1.

Thibaut Courtois chơi không tốt ở trận thua của Bỉ trước Maroc.

Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn mới đây, thủ thành Thibaut Courtois khẳng định không hề có chuyện nội bộ đội tuyển Bỉ lục đục, đồng thời còn cảnh báo người đã cung cấp thông tin sai sự thật.

"Chúng tôi đã có những trao đổi thẳng thắn với nhau trong phòng thay đồ sau trận đấu. Điều này khiến cả đội cảm thấy tốt hơn. Tất cả đều muốn cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Vấn đề quan trọng nhất tôi muốn làm rõ, là những điều báo chí đồn thổi suốt những ngày qua hoàn toàn không đúng. Tôi không quan tâm kẻ nào đã tuồn những thông tin sai sự thật ra cho cánh báo chí. Nhưng nếu bị phát hiện, người đó đừng mơ tới chuyện được gọi lên đội tuyển quốc gia thêm một lần nào nữa.

Không ai có thể vui sau một trận thua cả, đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng nó khiến chúng tôi thêm đoàn kết và chiến đấu hết mình ở lượt đấu cuối cùng".

Thực hư tin đồn đội tuyển Bỉ mâu thuẫn nội bộ sau trận thua Maroc - Ảnh 2.

Đội trưởng Eden Hazard phủ nhận những tin đồn bất đồng nội bộ.

Cùng với Courtois, đội trưởng Eden Hazard cũng lên tiếng về vấn đề này: "Cả đội đã trao đổi thẳng thắn với nhau. Cá nhân tôi và De Bruyne cũng không có bất đồng nào như những gì người ta bàn tán. Nhiều vấn đề đã được được đưa ra bàn luận. Giờ đây mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Croatia".

Trong khi đó, cô Kat Kerkhofs, vợ của tiền vệ Dries Mertens, mới đây đã có tiết lộ về không khí của đội tuyển Bỉ ở bữa tiệc nướng được tổ chức sau trận thua Maroc. Cô nói trên chương trình podcast MIDMID MONDIAL:

"Không khí lúc đó vô cùng ngượng nghịu khi các cầu thủ đã không còn vui đùa với nhau như mọi khi. Vẻ mặt các cầu thủ thể hiện rất rõ sự thất vọng".

Tuy vậy, vợ của Mertens cũng nói thêm rằng mọi việc đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau: "Tôi thấy thật kỳ lạ khi báo chí cho rằng các cầu thủ đã đánh nhau sau trận đấu. Sáng hôm sau, mọi người đã lại chào nhau bằng một nụ cười và những cái ôm. Vì vậy, tôi nghĩa giữa họ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng", Kerkhofs nhấn mạnh.

Sau 2 lượt trận, Bỉ có 3 điểm và buộc phải thắng Croatia ở lượt cuối để chắc chắn có vé đi tiếp. Lượt trận cuối cùng của bảng F sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 1/12 tới (giờ Việt Nam).

Thực hư tin đồn đội tuyển Bỉ mâu thuẫn nội bộ sau trận thua Maroc - Ảnh 3.

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối.

4 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022

Hải Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ