• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng

Thời sự 01/08/2021 07:03

(Tổ Quốc) - Trứng gia cầm ở các chợ truyền thống Hà Nội hiện đang có giá rất cao, bên cạnh đó các thực phẩm tươi như rau xanh và thịt lợn bắt đầu tăng giá nhẹ.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Báo điện tử Tổ Quốc ngày 31/7 sau khoảng 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội, lượng người đi chợ đã giảm hơn, nhưng giá các mặt hàng thực phẩm lại có sự biến động.



Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 2.

Cụ thể theo khảo sát tại chợ Kim Liên, Chợ Thái Hà (Q.Đống Đa) và chợ Phùng Khoang (Q.Nam Từ Liêm) Trứng gia cầm đang là mặt hàng có biến động giá mạnh nhất, cụ thể Trứng gà ta đang có giá là 45.000đ/chục, trứng vịt từ 40.000đ-42.000đ/chục, Trứng gà đỏ 35.000đ/chục, tăng gần gấp đôi so với trước.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 3.

Theo anh Bình, tiểu thương bán trứng gia cầm tại chợ Kim Liên cho biết, khoảng vài ngày trở lại đây, người dân có thói quen đi chợ mua thức ăn cho cả tuần. Mỗi lần đi chợ, họ thường mua gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với mọi khi và trứng cũng vậy.


Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 4.

Thịt lợn mông, ba chỉ, nạc vai tăng nhẹ và ổn định ở mức 150.000 đồng/kg, sườn tăng từ 150.000đ/kg lên 170.000đ/kg...

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 5.

Các loại rau xanh cũng tăng đáng kể, cà chua từ 25.000đ/kg tăng lên 30.000đ/kg, mướp từ 15.000đ/kg tăng lên 20.000đ/kg bắp cải tăng từ 18.000 đ/kg lên 25.000 đ/kg…

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 6.

"Giá thực phẩm có dấu hiệu tăng từ 2 ngày trở lại đây, tôi phải mua hơn 300.000đ mới đủ ăn cho 4 người trong 1 tuần" Bà Chương Thị Vi ( Ô Chợ Dừa, Đống Đa) chia sẻ với phóng viên.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 7.

Đa số người dân đều chọn trứng làm thực phẩm dự trữ cho mùa dịch này.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 8.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 9.

Khảo sát tại tại Siêu thị Co.opmart Hà Đông, trứng gà ta còn khá nhiều, và được bán với giá 53.900đ/chục

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 10.

nhưng bị hạn chế số lượng mua là 2vỉ/1 người/1 ngày.



Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 11.

Còn tại siêu thị BigC Hà Đông, chỉ khoảng hơn 16h, hệ thống siêu thị đã hết sạch trứng gia cầm để bán.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 12.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Nội, cho biết trong thời gian bắt đầu giãn cách, giá rau xanh tại đây không thay đổi , chỉ có mặt hàng trứng gia cầm tăng do sức mua tăng đột biến và do các các nguồn cung cấp sụt giảm vì phải cung ứng cho TP.HCM dẫn đến việc trứng bị tăng giá ngay từ phía nhà cung cấp

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 13.

Trái với chợ dân sinh thì các loại rau xanh ở siêu thị lại có mức giá ổn định và ít biến động hơn.

Thực phẩm tươi tại chợ dân sinh Hà Nội bất ngờ tăng giá, Trứng gà hơn 5000đ vẫn "cháy" hàng - Ảnh 14.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ