• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thương tâm 3 người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi

Thời sự 12/12/2018 14:58

(Tổ Quốc) - Do mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Nam bị ngập sâu, thương tâm nhất đến thời điểm này có 3 người thiệt mạng do nước cuốn trôi.

Ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Dương (trưởng thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận trong đợt mưa lớn gây ngập mấy ngày qua trên địa bàn có một cụ bà thiệt mạng do bị nước cuốn trôi.

Theo ông Dương, vào khoảng 18h ngày 10/12, nước dâng cao gây ngập nhà bà Nguyễn Thị B. (80 tuổi) khoảng 1m. Lúc này, con trai cùng con dâu của bà B. đang lo dọn dẹp đồ đạc đưa lên cao nên không để ý người mẹ bị bại liệt.

Khoảng 10 phút sau, hai vợ chồng phát hiện cụ B. thiệt mạng do bò ra ngoài vùng nước sâu.

Thương tâm 3 người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập tại TP Tam Kỳ trong ngày 9-10/12 vừa qua.

Trưa cùng ngày, ông Trương Ngọc Hải (Chủ tịch UBND phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Ngô B. (SN 1964, trú phường An Mỹ) sau hơn hai ngày bị nước cuốn trôi.

Trước đó, vào tối 9/12, ông B. cùng một người bạn chạy xe máy đến đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) thì xe chết máy. Ông B. xuống dắt xe đi bộ thì không may bị trượt chân ngã xuống mương và bị nước cuốn mất tích.

Đến 9h30 ngày 12/12, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của ông B. ở cách nơi ông này gặp nạn khoảng 200m. 

Như vậy, trong 2 ngày mưa lớn gây ngập (ngày 9 và 10/12), tại Quảng Nam đã có 3 người dân thiệt mạng do nước cuốn trôi. Ngoài hai trường hợp trên, trường hợp thứ ba thiệt mạng đó là bà Nguyễn Thị H. (SN 1952, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình). Khoảng 4h ngày 10/12, bà H. đạp xe đạp trên quốc lộ 14E.  Khi tới cánh đồng nằm giáp ranh giữa xã Bình Phục và thị trấn Hà Lam, bà H. gặp đoạn nước sâu hơn 1m. Khi cố đạp xe vượt qua khu vực nước sâu và chảy xiết, bà H. bị nước cuốn trôi.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ