• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thời sự 19/02/2021 13:47

(Tổ Quốc) - Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Phạm Cường

Sáng nay (19/2), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.

Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị đã phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Được biết, tại Đại hội Đảng XIII vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Tiếp đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi công bố quyết định. Ảnh: Phạm Cường

Trước đó, vào ngày 6/2, Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Cùng ngày, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962; Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội - Nhân văn.

Quá trình công tác của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa:

- 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

- 2010: Chính ủy Quân đoàn 4

- 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- 2013: Thăng quân hàm Trung tướng

- 1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2017: Thăng quân hàm Thượng tướng

- 1/2021: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII

- 1/2021: Được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ