• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thượng úy Công an tử vong trên đường tìm kiếm 7 người dân mất tích

Thời sự 18/10/2020 13:53

(Tổ Quốc) - Trong quá trình đi tìm 7 người dân đi làm rẫy mất tích, 1 công an viên ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị sạt lở tử vong, 2 cán bộ xã bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 17/10, UBND xã Hướng Việt nhận được tin báo có 7 người dân tại thôn Tà Rùng - Ka Tiêm mất tích khi đi làm rẫy. Nhận được tin báo, Công an và UBND xã Hướng Việt đã tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đến Km 193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì đoàn gặp sự cố bị sạt lở.

Thượng úy Công an tử vong trên đường tìm kiếm 7 người dân mất tích - Ảnh 1.

Tuyến đường đi vào địa bàn xã Hướng Việt đang bị chia cắt do sạt lở đất.

Vụ sạt lở khiến 1 công an viên ở xã Hướng Việt tử vong, 2 cán bộ xã bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, danh tính công an viên xấu số là Thượng úy Trương Văn Th.. Hai người bị thương nặng là Đại úy Lê Văn Duỳ, Phó bí thư tăng cường xã Hướng Việt và ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa có thêm thông tin về đoàn người đi rẫy mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã huy động hàng chục chiến sỹ tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên. do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn xã Hướng Việt, Hướng Lập đang bị mất sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thượng úy Công an tử vong trên đường tìm kiếm 7 người dân mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích tại Đoàn kinh tế 337.

Được biết vào khoảng 4h sáng nay (18/10), tại Đoàn kinh tế 337 (thuộc Quân khu 4, địa điểm xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cũng xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Hiện các, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị đang triển khai các phương án và tổ chức tìm kiếm, đến đầu giờ chiều nay mới tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ