• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền vệ Đức Huy: "Em đã thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo"

Thể thao 30/12/2018 11:19

(Tổ Quốc) - Tiền vệ đội tuyển Việt Nam chia sẻ, thời gian đi theo HLV Park Hang-seo đã đủ lâu để có thể thấm nhuần được những triết lý bóng đá của người thầy này.

Nói về sự chuẩn bị cho Asian Cup 2019, tuyển thủ CLB Hà Nội này cho rằng: "Do thời gian giữa hai giải đấu là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 quá ngắn ngày, do vậy các cầu thủ không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu sắp tới".

Tiền vệ Đức Huy: Em đã thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo  - Ảnh 1.

Tiền vệ Đức Huy chia sẻ trong buổi tập tại Qatar.

Thời điểm trước AFF Cup 2018, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có một nền tảng thể lực rất tốt cũng như thời gian thi đấu với nhau khá dài.

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2019 được đánh giá khác nhiều hơn so với AFF Cup 2018.

Theo tiền vệ Đức Huy, mục tiêu của HLV Park Hang-seo trong đợt tập huấn lần này chủ yếu là để các cầu thủ lấy lại thể lực.

Về cá nhân cầu thủ này, có thể thấy tiền vệ người Hải Dương đã chơi rất hay qua từng trận đấu được vào sân.

Nhờ đó, Đức Huy đang là một nhân tố quan trọng, một trong "quân bài" chiến lược của HLV Park Hang-seo.

Nói về điều này, Đức Huy cho biết: "Ban Huấn luyện đã tạo điều kiện, niềm tin để cho em chơi liên tục trong các trận đấu kể từ vòng bán kết AFF Cup 2018. Đó chính là động lực để em thi đấu tốt hơn nữa, cống hiến hơn nữa".

"Cảm nhận của em sau mỗi trận đấu đó là sự gắn kết của đội tuyển Việt Nam đang ngày một tăng lên" - Đức Huy chia sẻ.

Việc đội tuyển Việt Nam đang chơi ngày một hay hơn cũng tạo ra một cuộc đua giành vị trí đá chính vô cùng khốc liệt ngay trong nội bộ các cầu thủ.

Rõ ràng, để có được một "chân" đá chính trong đội hình, mỗi cầu thủ muốn phải thường xuyên tập luyện, nỗ lực để duy trì một phong độ tốt nhất.

Chia sẻ về vấn đề này, Đức Huy cho rằng: "Thời gian em theo HLV Park Hang-seo cũng khá dài. Về cơ bản em cũng đã thấm nhuần được triết lý bóng đá của thầy Park. Ngoài ra, xung quanh em là những người đồng đội, người anh em thân thiết đã thi đấu với nhau một thời gian dài nên bản thân cảm em không thấy áp lực. Em nghĩ rằng, không quan trọng là ai đá mà quan trọng là đội tuyển đạt kết quả cao nhất."

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ