• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền vệ Hùng Dũng: “Mục tiêu của Hà Nội là vô địch, về nhì là thất bại”

Thể thao 22/10/2020 21:54

(Tổ Quốc) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định, mục tiêu của Hà Nội FC là giành ngôi vị cao nhất tại V-League 2020 và không có chỗ cho những sai lầm.

Chiều ngày 22/10, Hà Nội FC đã có buổi tập luyện trước trận đấu gặp Bình Dương trên sân nhà tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020 vào ngày 24/10 sắp tới. Sau chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tinh thần của các cầu thủ cũng như BHL đội bóng Thủ đô khá tốt.

Ở buổi tập này, chỉ có tiền vệ Đậu Văn Toàn phải tập riêng cùng BHL. Cầu thủ bị dính chấn thương trước đó là Văn Hậu đã bắt đầu quay trở lại tập luyện cùng toàn đội. Dù cầu thủ sinh năm 1999 chưa lấy lại được 100% phong độ nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực đối với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm khi gần đây đội mất đi quá nhiều trụ cột.

Tiền vệ Hùng Dũng: “ Mục tiêu của Hà Nội là vô địch, về nhì là thất bại” - Ảnh 1.

Tiền vệ Hùng Dũng: “ Mục tiêu của Hà Nội là vô địch, về nhì là thất bại”

Theo tiền vệ Hùng Dũng, sự thay thế của các cầu thủ trẻ khi nhiều trụ cột bị chấn thương chắc chắn không dễ dàng. Thời điểm này vừa là cơ hội vừa là thử thách với những cầu thủ thay thế như Văn Tới, Văn Xuân,…khi điều cần nhất ở V-League là sự ổn định. Nhưng đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ trẻ chưa làm thật sự tốt điều đó.

Chia sẻ trước buổi tập về mục tiêu tại V-League 2020 của Hà Nội FC, Hùng Dũng khẳng định: "Hà Nội luôn khát khao hướng đến mục tiêu cao nhất. Có thể ở các CLB khác về nhì cũng là một thành công nhưng với Hà Nội về nhì là thất bại. Thời gian này chỉ có 4 đến 5 ngày 1 trận nên không có chỗ cho sai lầm."

Nhìn vào những gì Hà Nội đã thể hiện trong thời gian vừa qua thì đây không phải là một lời khẳng định tự mãn. Hà Nội đang có loạt trận bất bại cùng khả năng ứng biến linh hoạt trước khủng hoảng. Hùng Dũng chia sẻ, anh và các đồng đội đều đã lường trước được những kết quả có thể xảy ra trong trận đấu. Toàn đội được luyện tập cho những tình huống xấu nhất, khi thua phải chơi ra sao, đang thắng phải chơi thế nào hay có tỉ số hòa thì phải làm gì…

Dù thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột nhưng Hà Nội vẫn duy trì đeo bám sát nút các đội bóng xếp trên.Tất cả cho thấy vị thế và sức mạnh của đội bóng Thủ đô. Hà Nội FC hiện vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch dù họ đang đứng sau Viettel trên bảng xếp hạng.

Khi được hỏi về đối thủ đáng gờm nhất của Hà Nội hiện nay, Hùng Dũng cho rằng đó là Viettel và Sài Gòn FC. Hiện nay Viettel đang đứng đầu bảng với phong độ rất tốt và họ bắt đầu tìm được lối chơi của riêng mình, không chỉ vậy họ còn có được những cầu thủ bản lĩnh và kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải… Đó là những đầu tàu giúp cho Viettel có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. 

Ngày 24/10 tới đây, Hà Nội sẽ đối đầu với Bình Dương – đội bóng vừa nhận kết quả thua trước Viettel vào lúc 19h15 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ