• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế

Văn hoá 27/05/2020 15:06

(Tổ Quốc) - Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngành văn hóa trong tháng 6; Tiếp tục thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Tổ chức Hội sách "Kết nối trí thức và lan tỏa văn hóa đọc" là những điểm tin văn hóa, gia đình tiêu biểu tại Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế  - Ảnh 1.

Biểu diễn ca Huế. Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế giai đoạn 2017 - 2020

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa và thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra trong tháng 6/2020. Cụ thể, trên cơ sở những kết quả đã đạt được của tháng 5, ngành sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; tuyên truyền về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm Văn hóa Du lịch đặc sắc, Thành phố văn hóa ASEAN; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các sự kiện chính trị, văn hóa và thể thao quan trọng diễn ra trong năm 2020.

Đồng thời tham mưu xây dựng các Đề án, Kế hoạch trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh như: Đề án chính sách phát triển bảo tàng, không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật tư nhân; Đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch phát triển không gian Ca Huế thính phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Đề án phát huy giá trị di tích Bác Hồ tại Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch; Đề án phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế giai đoạn 2017 - 2020; Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao tại Festival Huế - 2020.

Triển khai Kế hoạch tổ chức thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020; Kế hoạch truyền thông phát triển Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh; phối hợp các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, tuyên truyền về giáo dục đạo đức, đời sống gia đình; Kế hoạch nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn năm 2020.

Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung như: Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến gia đình. Tập trung tuyên truyền kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, sẻ chia… giữa các thành viên trong gia đình; các chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em, Luật người cao tuổi…

Ngoài ra, nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, những hủ tục ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội; chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động vào gia đình.

Các địa phương thí điểm Bộ tiêu chí năm 2019 tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà và phường Phú Thuận, thành phố Huế tiến hành triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan như treo băng rôn, phướn dọc các trục đường chính, trung tâm địa bàn xã, phường với các nội dung thông điệp như: Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Gia đình, nơi của yêu thương và chia sẻ; Vợ chồng chung thủy, nghĩa tình; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Thanh Hóa: Tổ chức Hội sách "Kết nối trí thức và lan tỏa văn hóa đọc"

Theo thông tin trên Báo Thanh Hóa cho biết, dự kiến từ ngày 30/5 đến 1/6/2020, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 87, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) sẽ diễn ra Hội sách năm 2020 với chủ đề "Kết nối trí thức và lan tỏa văn hóa đọc".

Hội sách được tổ chức thông qua hình thức trưng bày các gian hàng giới thiệu sách của các đơn vị: Trung tâm phát hành sách, Thư viện tỉnh, Nhà xuất bản, nhà sách, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh… Cùng với đó, tại Hội sách còn tổ chức chương trình bán sách với giá ưu đãi, phục vụ độc giả đọc sách miễn phí; trao quà tặng cho các trường học, học sinh nghèo vượt khó…

Qua Hội sách nhằm tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc trong xã hội, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa sách với người đọc, từ đó góp phần khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, phát huy nét đẹp văn hóa đọc trong đời sống xã hội./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ