• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy đầu năm 2022

Thực hiện: Minh Khánh | 03/03/2022

(Tổ Quốc) - Trong tháng 2/2022, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra đã bắt giữ 2.529 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 86kg heroin, 46kg và 102.000 viên ma túy tổng hợp…

Liên tiếp phát hiện các vụ trồng cây thuốc phiện trái phép

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) thông tin, cuối tháng 2/2022, tại đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Theo đó, khoảng 16 giờ 5 phút ngày 18-2 Đồn Biên phòng Na Cô Sa chủ trì phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ tuần tra kiểm soát tại khu vực bản Nậm Chẩn, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vàng Thị Pa (sinh năm 1976), có hành vi trồng cây thuốc phiện.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện khoảnh nương có diện tích 125 m2 với 1.871 cây thuốc phiện. Sau khi nhổ phá diện tích cây thuốc phiện này, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng vật chứng cho Công an huyện Nậm Pồ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Phát hiện gần 5.000 cây thuốc phiện tại tỉnh Điện Biên

Trước đó 2 ngày, Công an huyện Nậm Pồ cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Na Cô Sa bát giữ đối tượng Hờ A Cấu (sinh năm 1986), ở bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) về hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện. Nhổ phá gần 3.300 cây thuốc phiện.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong tháng 02/2022, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 2.578 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.355 đối tượng; triệt phá 94 băng, nhóm tội phạm; phát hiện 1.774 vụ, 2.529 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 86kg heroin, 46kg và 102.000 viên ma túy tổng hợp…

Dự báo tội phạm ma túy sẽ gia tăng hoạt động

Theo dự báo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, năm 2022, tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các biện pháp hạn chế di chuyển được nới lỏng, tội phạm ma túy sẽ gia tăng hoạt động.

Vì thế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm, tệ nạn ma túy theo mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn từ sớm từ xa.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Thu giữ hơn 86kg heroin, 46kg và 102.000 viên ma túy tổng hợp trong tháng 2/2022 (Ảnh minh họa)

C04 cũng quán triệt, thực hiện theo đúng quan điểm, phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ là phải triệt phá được toàn bộ đường dây, ổ nhóm, bắt giữ bằng được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Đồng thời, phải triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm khi mới hình thành, không được để xảy ra tình trạng “nuôi lớn rồi mới đánh”; chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa và phối hợp với nước bạn bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Bên cạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, C04 sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đấu tranh các chuyên án đã xác lập và mở rộng các chuyên án đã khám phá để triệt phá triệt để các đường dây tội phạm ma túy.

Tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 02/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp; trong nước, tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình an ninh nội địa và tội phạm, vi phạm pháp luật còn phát sinh nhiều vấn đề, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an đã nắm chắc, dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách, giải pháp ứng phó phù hợp bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và kiểm soát tốt dịch COVID-19…

Đồng thời, tổng kết kinh nghiệm rút ra từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2022 và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm ANTT, không được có tư tưởng “xả hơi” sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại.

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh COVID-19; Phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm./.

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ