• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiết lộ bất ngờ về Tiếu ngạo giang hồ và thói quen viết lách "có một không hai" của Kim Dung

Văn hoá 31/10/2018 11:35

(Tổ Quốc) - Không nhiều người biết rằng nhà văn Kim Dung đã sáng tác một phần của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tiếu ngạo giang hồ tại Singapore.

Trong bộ truyện nổi tiếng Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, một trong những phân đoạn được người đọc yêu thích nhất đó là khi Lệnh Hồ Xung thách đấu Giang Nam tứ hữu. Bối cảnh của chương truyện diễn ra ở Cô Mai sơn trang bên Tây Hồ, Hàng Châu. Theo tờ The Strait Times, trong thực tế, Kim Dung đã viết phần này khi đang có mặt tại Singapore vào năm 1967.

Tiết lộ bất ngờ về Tiếu ngạo giang hồ và thói quen viết lách có một không hai của Kim Dung - Ảnh 1.

Cố nhà văn Kim Dung

Trong năm đó, Kim Dung và nhà sáng lập thương hiệu Singapore Axe Brand Universal Oil Leung Yun Che đã thành lập tờ báo Shin Min. Hai tháng sau, phong trào cánh tả nổ ra tại Hong Kong. Do nhận được một số lời đe dọa, Kim Dung đã quyết định ở lại Singapore trong vòng một tháng rưỡi.

Theo The Strait Times, ở thời điểm mà TV còn là một đồ vật xa xỉ, tiểu thuyết gia đã xây dựng tờ tạp chí mới dựa trên những yếu tố tưởng tượng từng xuất hiện trong các tác phẩm võ thuật của mình.

Năm 2016, nhà báo Toh Lam Huat kể lại, trong suốt thời gian ở tại Singapore, mỗi ngày Kim Dung đều đến văn phòng của Shin Min và sáng tác khoảng 1.200 từ cho cuốn tiểu thuyết mới nhất, Tiếu ngạo giang hồ. Ông ngồi trên bàn của mình, luôn hút một điếu thuốc trước khi bắt tay vào đánh máy.

Mỗi lần ông đánh máy đủ ba trang bản thảo và dừng ngay sau khi mình hoàn thành 1.200 từ.

"Thói quen của Kim Dung là sau khi viết được 1.200 từ sẽ dừng lại", Toh cho biết. "Ông không viết thêm, không viết trước, luôn viết đúng đến điểm đó, và không đọc lại sau khi viết. Ông không thường chỉnh sửa lại bản thảo. Điều này có nghĩa mỗi khi viết ông đều đã suy nghĩ rất cẩn thận".

Tiết lộ bất ngờ về Tiếu ngạo giang hồ và thói quen viết lách có một không hai của Kim Dung - Ảnh 2.

Tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ từng nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh

Ông Toh đang là biên tập viên của tờ báo Nanyang Siang Pau khi bắt đầu quen biết nhà văn Kim Dung. Vào khoảng những năm 1980, Kim Dung bán cổ phần của mình tại Shin Min, sau khi chính quyền Singapore ra quy định cấm các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 3% cổ phần trong một tờ báo địa phương. Những năm 1990, "đại hiệp" bán Ming Pao (tờ báo mà ông là đồng sáng lập) cho doanh nhân người Hong Kong Yu Pun Hoi. Hiện Ming Pao đang thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Malaysia Tiong Hiew King.

Ban đầu ông Toh không biết về việc Kim Dung từng sáng tác Tiếu ngạo giang hồ tại Singapore. Tuy nhiên sau đó, một biên tập viên khác của tờ Shin Min là Ling Geok Choon đã kể cho ông, đồng thời trao cho Toh nhưng bản thảo viết tay quý giá về cuộc phiêu lưu của Lệnh Hồ Xung tại Mai Cô sơn trang – mà Kim Dung đã để lại.

Được mệnh danh là một trong những tác giả võ hiệp vĩ đại nhất thế giới, Kim Dung đã qua đời tại Hong Kong vào ngày 30/10, ở độ tuổi 94.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ