• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tìm không được chồng, nhóm cho vay nặng lãi đánh đập, bắt vợ ở Sài Gòn

Pháp luật 21/11/2018 15:37

(Tổ Quốc) - Khi không tìm được anh Hùng, nhóm của Nguyễn Ngọc Ngân đã bắt, đánh chị Nở và đập phá đồ đạc trong phòng trọ của 2 vợ chồng. Nhóm này sau đó bắt chị Nở lên xe, chở ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

 Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Ngân (23 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích" và "Huỷ hoại tài sản".

Theo điều tra, ngày 24/10, chị Nguyễn Thị Ngọc Nở (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) vay của Nguyễn Ngọc Ngân 2 triệu đồng với lãi suất 25% mỗi tháng và góp trong 24 ngày, mỗi ngày 100.000 đồng.

Tìm không được chồng, nhóm cho vay nặng lãi đánh đập, bắt vợ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an

Ngày hôm sau, chị Nở tiếp tục vay Ngân thêm 1,5 triệu đồng với lãi suất tương tự. Tổng cộng mỗi ngày chị Nở phải trả 175.000 đồng tiền lãi cho Ngân.

Tối 17/11, Nguyễn Ngọc Ngân đến phòng trọ chị Nở thu tiền lãi nhưng chỉ gặp được chồng chị Nở là anh Nguyễn Ngọc Hùng (28 tuổi). Giữa anh Hùng và Ngân sau đó xảy ra mâu thuẫn. Anh Hùng đã tát vào mặt Ngân rồi bỏ chạy.

Bực tức, Ngân gọi điện kêu Nguyễn Phi H. (16 tuổi, quê Ninh Thuận) và Trương Quốc Kh. (29 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng một số người tới tìm anh Hùng trả thù. Nhóm này đến nhà trọ đánh chị Nở rồi đập một số vật dụng trong phòng.

Ngân đã khống chế, bịt mắt rồi ép chị Nở lên xe máy chở đi tìm anh Hùng. Nhóm Ngân chở chị Nở ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) rồi yêu cầu chị này gọi chồng đến nhưng anh Hùng không tới. Nhóm của Ngân đã con nợ đi một đoạn rồi bỏ giữa đường.

Chị Nở được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và làm đơn trình báo công an. Qua công tác điều tra, Công an quận Bình Tân mời nhóm Ngân lên làm việc. Bước đầu, nhóm của Ngân thừa nhận hành vi như đơn tố cáo của chị Nở.

Công an cũng đang làm rõ hành vi liên quan của Nguyễn Phi H. và Trương Quốc Kh. trong vụ việc này.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ