• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Văn hoá 09/03/2020 16:53

(Tổ Quốc) -Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Khai quật khảo cổ tại di chỉ Vườn Chuối; Phong tỏa một số cơ sở lưu trú; Khai mạc tập huấn trọng tài các giải bóng đá trẻ và bóng đá nữ 2020… là những thông tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nội.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Ngày 8/3, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, huyện Tam Đảo là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy, cùng với Tín ngưỡng thờ Hùng Vương, Tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là một trong ba tín ngưỡng cổ nhất vùng Bắc Bộ.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên không chỉ là tín ngưỡng của một địa phương, của một vùng mà là tín ngưỡng mang tính quốc gia; đồng thời là biểu tưởng văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc, là di sản mang giá trị về lịch sử, văn hóa, về truyền thống yêu nước các dân tộc đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Tự hào, phấn khởi khi Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cấp quốc gia – Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 15 đến 17-2 Âm lịch hằng năm để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, chính Vương phi của Hùng Chiêu vương - người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Di tích thờ bà tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt từ tháng 12-2015.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Lễ hội Tây Thiên Xuân Canh Tý năm 2020 sẽ không tổ chức phần hội mà chỉ tổ chức phần lễ và công bố Quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ninh Bình: Báo Ninh Bình ngày 8/3 đưa tin, cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 ở Hà Nội có 12 hành khách mang quốc tịch Anh đã về Ninh Bình tham quan du lịch, nên các cấp, các ngành chức năng địa phương đã thực hiện phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với khoảng 140 người để cách ly, phòng dịch bệnh lây lan.

Sở Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Hoa Lư yêu cầu chủ các cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch thực hiện các biện pháp: Lập danh sách những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với số khách trên báo cáo chính quyền địa phương, các ngành chức năng để theo dõi, đồng thời yêu thông báo tới tất cả những nhân viên đã tiếp xúc với số khách trên, hết ca làm việc tự cách ly tại nhà và những nhân viên đang làm việc cách ly ngay tại khách sạn.

Cùng với đó, phối hợp với với các ngành chức năng phun thuốc khử trùng, tuyên truyền, vận động nhân viên và các khách du lịch tự giác thực hiện việc cách ly theo quy định.Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến từ các vùng có dịch; thực hiện đăng ký thông tin, kiểm tra nhiệt độ khách trước khi bán vé Bái Đính đã thực hiện.

Hiện số lượng khách du lịch đang cách ly tại các cơ sở lưu trú khoảng 140 người, gồm khách trong nước và quốc tế, với nhiều quốc tịch khác nhau, Sở Du lịch đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm phòng chống dịch bệnh CDC đẩy nhanh việc kiểm tra và thông báo kết quả cho các cơ sở lưu trú và khách du lịch đang bị cách ly và có biện pháp xử lý phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú, khách du lịch không tiếp xúc trực tiếp và không bị nhiễm bệnh được tiếp tục hoạt động.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh có văn bản thông báo tới cơ quan ngoại giao Anh về 6 công dân Anh đang bị cách ly tại 2 cơ sở lưu trú: Banana tree hostel và Tam Cốc Mr. Loa Homestay.

Hà Nội: Ngày 8/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã khai mạc lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá trẻ và bóng đá nữ 2020. Lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá trẻ và bóng đá nữ 2020 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 8/3 đến 11/3, với các nội dung liên quan đến luật thi đấu, xử lý các tình huống phạm lỗi cũng như tiến hành kiểm tra thể lực và đánh giá năng lực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn khẳng định: Trong những năm gần đây hệ thống thi đấu các giải trẻ và bóng đá nữ quốc gia đã từng bước hoàn thiện và đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận. Cùng với sự phát triển của giải đấu, công tác tổ chức trận đấu, đặc biệt là công tác trọng tài sẽ tiếp tục là một trong những mảng công tác quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành công chung của hệ thống thi đấu các giải bóng đá trẻ và bóng đá nữ quốc gia trong giai đoạn tới..

Tổng thư ký VFF cũng cho rằng những thách thức đối với công tác trọng tài khi số lượng các trận đấu gia tăng kèm theo những yêu cầu khắt khe về mặt chuyên môn. Do đó, các trọng tài cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chuyên môn, tâm lý và nền tảng thể lực; đồng thời, phối hợp và kiên quyết xử lý đúng luật, giảm thiểu các sai sót trong điều hành trận đấu, xây dựng niềm tin cho các đội bóng và người hâm mộ.

Cũng tại Hà Nội: Viện Khảo cổ học vừa có Văn bản đề nghị được khai quật khảo cổ tại di chỉ Vườn Chuối, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nhằm xác định giá trị lịch sử văn hóa của khu vực di tích đề xuất bảo tồn. Từ đó, đưa ra phương án tốt nhất bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối phân bố trên cánh đồng thuộc làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Kể từ lần phát hiện và khai quật đầu tiên vào cuối năm 1969, di tích Vườn Chuối đã trải qua 9 lần khai quật vào các năm 1969, 2000, 2009, tháng 6-7/2011, tháng 12/2011, tháng 12/2012, tháng 12/2013, tháng 12/2014 và năm 2019 với tổng diện tích 925 mét vuông. Kết quả từ các đợt công tác khảo cổ đã thu được thêm nhiều di tích, di vật làm rõ hơn những giá trị lịch sử - văn hóa và phạm vi phân bố của khu di chỉ.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ