• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tình trạng ô nhiễm tại Chùa Cầu sẽ không còn

Văn hoá 29/10/2018 10:13

(Tổ Quốc) - Khi Trạm xử lý nước thải tại khu vực Chùa Cầu (TP Hội An, Quảng Nam) chính thức vận hành vào đầu tháng 11 tới, môi trường nơi đây sẽ được cải thiện và chấm dứt tình trạng ô nhiễm, hôi thối.

Tình trạng ô nhiễm tại Chùa Cầu sẽ không còn - Ảnh 1.

Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: Quốc Hải/ hoianrt.vn

Được xem là biểu tượng của TP Hội An, thế nhưng không biết từ bao giờ nước ở con kênh dưới chân Chùa Cầu trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Du khách thưởng ngoạn trên Chùa Cầu thi thoảng lại phải đưa tay bịt mũi. Trong khi đó, người dân sống dọc con kênh này cũng chịu cảnh tương tự từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là do nước thải từ hàng ngàn hộ dân, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của các phường Minh An, Cẩm Phô, Tân An xả thẳng ra dòng kênh Chùa Cầu.

Để giải quyết vấn nạn ô nhiễm tại Chùa Cầu, năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu.

Bắt đầu từ tháng 11/2018, toàn bộ Dự án do Chính phủ Nhật Bản viện trợ sẽ được bàn giao cho chính quyền thành phố Hội An vận hành, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả thải ra sông Hoài.

Cùng với dự án này, Trạm xử lý nước thải công suất 2.000 m3ngày/đêm (đặt tại phường Cẩm Phô) đi vào vận hành cũng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Chùa Cầu.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện chất lượng nước với công nghệ xử lý nước thải hiện đại tại khu vực Chùa Cầu có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ yen (khoảng 228 tỉ đồng), còn lại do TP Hội An đối ứng.

Dự án Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu được đầu tư hoàn thành sẽ giải quyết tốt môi trường khu vực, phục vụ đời sống trong lành cho nhân dân và khách du lịch, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Việc đầu tư xây dựng dự án sẽ đem lại mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho thành phố Hội An.


Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ