• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam

Văn hoá 08/04/2020 17:41

(Tổ Quốc) - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam; Xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020; Dừng tổ chức các sự kiện đồng diễn, biểu diễn trang phục áo dài là những điểm tin văn hóa nổi bật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baovephapluat.vn)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2966/KH-UBND ngày 07/4 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, từ đó có những hành động thiết thực quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,, hạnh phúc và bền vững. Thông qua các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu, gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiếu nghĩa, thủy chung, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội để động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh là sự kiện văn hóa được tổ chức với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức,  kỹ năng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo kế hoạch, các hoạt động truyền thông, vận động (Tuyên truyền, cổ động trực quan; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng) Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" được triển khai trong thời gian từ 15 – 30/6/2020; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội" diễn ra trong thời gian từ 01 – 30/6/2020.

Xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 2899/KH-UBND ngày 06/4 về tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020.

Giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật.

Theo đó, đối tượng tham gia xét tặng gồm những tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học xuất sắc, phản ánh về vùng đất, con người Đắk Lắk qua lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương. Mỗi tác giả có thể tham gia dự xét giải ở nhiều chuyên ngành khác nhau, nhưng chỉ được nhận giải thưởng cao nhất trong số các tác phẩm tham dự xét giải của một chuyên ngành.

Loại hình được xét chọn trao giải gồm những tác phẩm thuộc 09 lĩnh vực: Thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian. Những tác phẩm tham dự xét giải phải là những tác phẩm được công bố theo định kỳ xét tặng giải (kể từ ngày 01/10/2013 – 30/5/2020).

Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 09/2020.

Dừng tổ chức các sự kiện đồng diễn, biểu diễn trang phục áo dài

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Công văn số 2887/UBND-KGVX ngày 06/4 về việc dừng tổ chức các sự kiện đồng diễn, biểu diễn trang phục áo dài.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 2.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đắk Lắk quyết định dừng tổ chức các sự kiện đồng diễn, biểu diễn trang phục áo dài. (nguồn: baochinhphu.vn)

Trước đó, ngày 30/3/2020, UBND tỉnh nhận được Công văn số 4206/ĐCT-TG ngày 26/3/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc các hoạt động "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam". Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân, trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh thống nhất dừng tổ chức các sự kiện đồng diễn, biểu diễn trang phục áo dài tại tỉnh theo thời gian đã dự kiến từ tháng 4 đến tháng 9/2020.

UBND tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Khoản 2 và Khoản 3 của Công văn 4206/ĐCT-TG ngày 26/3/2020./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ