• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức được việc thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Kích hoạt du lịch Việt Nam

Thời sự 15/07/2021 14:25

(Tổ Quốc) - Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến cho dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/7 sẽ tổng hợp xong ý kiến của các Bộ. Sau đó, Bộ VHTTDL sẽ tổng hợp thành đề án hoàn chỉnh báo cáo với Thủ tướng.

Kích thích du lịch phát triển

Trả lời báo chí bên lề hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt cho hay, dự thảo Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang đang được hoàn thiện và lấy ý kiến của các Bộ có liên quan.

"Chúng tôi cố gắng phấn đấu trước 20/7 sẽ tổng hợp xong ý kiến của các bộ. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL tổng hợp thành đề án hoàn chỉnh trình bày và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để có ý kiến cuối cùng. Đó cũng là cơ sở để chúng ta triển khai thí điểm việc đón khách quốc tế tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang"- Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nêu.

Dự thảo kế hoạch nêu nhiều việc từ việc đón khách như thế nào, vấn đề an ninh trật tự ra sao, vấn đề nhập cảnh như thế nào, vấn đề diễn biến của ảnh hưởng Covid - 19 có hay không có và xử lý ra sao, tiêm chủng của người dân Phú Quốc đạt 70%...

Tổ chức được việc thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Kích hoạt du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt. Ảnh: Minh Khánh

"Do có nhiều công việc liên quan tới các bộ, ngành khác nhau nên các Bộ cùng với Bộ VHTTDL đã nhập cuộc quyết liệt, mạnh mẽ và tập trung. Tổ chức được việc thí điểm có ý nghĩa quan trọng kích thích du lịch phát triển, trong đó đặc biệt là thu hút khách quốc tế đối với Việt Nam" – Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Được biết, mục tiêu mà dự thảo kế hoạch đặt ra là kích hoạt hoạt động du lịch của Việt Nam- vốn là lĩnh vực rất nhạy cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Thêm nữa, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định với du khách quốc tế, mà ở đây là dòng khách từ châu Âu, châu Mỹ và một số nước ở châu Á cũng như trong khu vực, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hạ tầng lẫn công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với vấn đề này là chúng ta tổ chức cho thật tốt tiến tới việc thực hiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 + 5K để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Khi tình hình dịch bệnh ổn định chúng ta sẽ có một mô hình để triển khai các hoạt động rộng khắp hơn, thu hút du khách, kích thích du khách đến với Việt Nam" – Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam- điểm đến an toàn, hấp dẫn, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Việt Nam, góp phần truyền thông thành quả chống dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua.

Dự kiến đón khách quốc tế từ tháng 10 năm nay

Theo dự thảo Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, điều kiện du khách được tới đây gồm có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 được Việt Nam công nhận, thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

Du khách cũng phải có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR/RT-LAMP âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

Du khách đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành được Bộ VHTTDL và Kiên Giang lựa chọn.

Tổ chức được việc thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Kích hoạt du lịch Việt Nam - Ảnh 2.

Du lịch Phú Quốc.

Dự thảo kế hoạch này cũng nêu rõ: Không áp dụng đối với người nhập cảnh với mục đích khác.

Bộ VHTTDL cũng đề xuất thực hiện thí điểm kế hoạch trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Trong đó, giai đoạn 1 từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3 thí điểm đón 2.000-3.000 khách/tháng thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến, triển khai phục vụ khách trong phạm vi, địa điểm hạn chế.

Giai đoạn 2 (từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6), sau khi đánh giá giai đoạn 1 triển khai thí điểm, nếu đảm bảo yêu cầu sẽ mở rộng quy mô đón từ 5.000-10.000 khách/tháng, có thể đón khách thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ khách du lịch quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn một số khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ khả năng phân chia khu nghỉ cách biệt, an toàn dành riêng phục vụ cho khách du lịch quốc tế theo nội dung kế hoạch. Giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế triển khai thí điểm sẽ xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi theo lộ trình.

Về thị trường khách du lịch hướng tới, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lựa chọn thị trường khách du lịch quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn thí điểm (có tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số khu vực như: Đông Bắc Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, Châu Úc...

Dự thảo cũng đưa ra ba phụ lục: Phương án đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc; Tiêu chí lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ và Quy trình tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có năng lực đón 2-3 triệu lượt khách quốc tế/ năm, hiện nay có thể đáp ứng 7-8 chuyến hạ, cất cánh/giờ (4 chuyến quốc nội và 3-4 chuyến quốc tế).

Về đường bộ: Phú Quốc hiện nay đang có rất nhiều nhà xe, công ty cho thuê xe uy tín và xe chất lượng, phục vụ riêng cho khách du lịch quốc tế trong giai đoạn thí điểm.

Phú Quốc cũng có hơn 20.000 phòng lưu trú với 16 khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao và nhiều cơ sở lưu trú quy mô lớn khác. TP đảo này cũng có nhiều khu nghỉ dưỡng lớn, điểm tham quan, vui chơi giải trí quy mô lớn, đa dạng và biệt lập.

Về hạ tầng về y tế, Bệnh viện Vinmec và Trung tâm y tế TP sẵn sàng tổ chức xét nghiệm cho hơn 200 khách du lịch/1 ngày và thực hiện điều trị cho các trường hợp khách du lịch dương tính với Covid-19.

Hệ thống khách sạn cách ly y tế đảm bảo các điều kiện y tế, sẵn sàng phục vụ cách ly đối với các ca nghi nhiễm…


Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ