• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất

Văn hoá 15/06/2020 15:49

(Tổ Quốc) - Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất; Triển lãm chuyên đề Quà tặng của biển; Tôn vinh nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của tà áo dài Việt Nam là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất - Ảnh 1.

Lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất diễn ra vào ngày 01/7/2020 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2651/UBND-KGVX về việc tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 653/TTr-SVHTTDL ngày 22/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất vào ngày 01/7/2020 nhân kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2020) tại đại điểm Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

UBND tỉnh Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh Giấy mời, Bằng công nhận đạt Giải cho 48 tác phẩm đã phê duyệt tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, trình UBND tỉnh ký ban hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ trao tặng, bảo đảm trang trọng, theo quy định hiện hành.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng nhằm tôn vinh những tác phẩm Văn học Nghệ thuật xuất sắc, mang tính giáo dục và giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời khuyến khích hoạt động sáng tác, nghiên cứu Văn học Nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Tôn vinh nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của tà áo dài Việt Nam

Chương trình "Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam" diễn ra vào tối 14/6 tại sân khấu thực cảnh "Ký ức Hội An" trong Công viên Ấn tượng Hội An (Quảng Nam) nhằm tôn vinh nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của tà áo dài Việt Nam.

Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất - Ảnh 2.

Chương trình "Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam". (Nguồn: baochinhphu.vn)

18 bộ sưu tập áo dài của 18 nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng Việt Nam như: NTK Minh Hạnh, NTK Ngọc Hân, NTK Cao Minh Tiến, NTK Cao Duy... được trình diễn trong chương trình thể hiện 18 di sản và danh thắng Việt Nam như: Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, di tích Tràng An, Thánh địa Mỹ Sơn, chùa Cầu Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cồng chiêng Tây Nguyên..., với ý nghĩa "văn hóa là hồn cốt của dân tộc".

Các bộ sưu tập này được hơn 200 diễn viên, người mẫu trình diễn trên sân khấu hiện đại của "Ký ức Hội An", đem lại nhiều cảm xúc và ấn tượng, qua đó giới thiệu về chiếc áo dài gắn với từng giai đoạn phát triển, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền trên đất nước.

Triển lãm chuyên đề Quà tặng của biển

Triển lãm chuyên đề Quà tặng của biển do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức đang diễn ra tại thành phố Nha Trang.

Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Nhất - Ảnh 3.

Cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề "Quà tặng của biển". (Nguồn: baokhanhoa.com.vn)

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến người dân, du khách gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về nghề làm muối, nghề làm mắm và đánh bắt thủy sản của người dân Khánh Hòa như: Quy trình làm muối, sản xuất muối, cánh đồng muối, dụng cụ cào muối, quang gánh muối, nón lá, thúng muối; hình ảnh người làm nước mắm, thùng ủ chượp bằng gỗ, bằng lu sành, sản phẩm mắm truyền thống Nha Trang; mô hình đánh bắt thủy hải sản, thuyền, lưới… Qua đó, người dân và du khách hiểu thêm về nét đặc sắc, quy trình sản xuất, các chủng loại sản phẩm nghề biển truyền thống của cư dân vùng đất Nha Trang – Khánh Hòa.

Triển lãm "Quà tặng của biển" diễn ra từ nay cho tới hết tháng 10/2020 tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (số 16 Trần Phú, TP.Nha Trang) từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ