• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 có điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo

Thực hiện: Xuân Trường | 17/09/2024

(Tổ Quốc) - Sáng 17/9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL có cuộc làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đồng chủ trì buổi làm việc.

Nâng tầm Năm Du lịch Quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cho biết, Thừa Thiên Huế là địa phương có lịch sử phát triển du lịch lâu năm, với cách làm du lịch bền vững và tư duy "hợp thời".

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương trọng điểm trên bản đồ du lịch Việt Nam, với thế mạnh về du lịch văn hóa, di sản. Do vậy, việc lựa chọn Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2025 là hoàn toàn phù hợp.

Tổ chức năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 có điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đồng chủ trì buổi làm việc.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, với kinh nghiệm từ tổ chức Năm Du lịch Quốc gia trước đó (năm 2012) cùng rất nhiều sự kiện văn hóa, du lịch lớn thời gian qua như Festival Huế, đòi hỏi tỉnh phải đặt ra yêu cầu cao hơn nữa trong tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025.

"Huế phải tổ chức thành công hơn, nâng tầm sự kiện hơn nữa để tăng sức hút với khách du lịch. Không chỉ quảng bá thương hiệu điểm đến mà đồng thời còn phải phát triển du lịch lễ hội, tạo ra các Festival tour để tăng trải nghiệm, đáp ứng đòi hỏi, mong muốn của du khách, góp phần tăng lượng khách du lịch đến với Huế", Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Năm Du lịch Quốc gia không phải là sự kiện chỉ diễn ra trong một vài đêm mà còn phải đáp ứng mục tiêu lâu dài.

Huế với lợi thế là vùng đất cố đô, kinh kỳ có rất nhiều di sản văn hóa giá trị, có nhiều nhà văn hóa, với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện, do vậy, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ các thế mạnh để khai thác, phát huy.

Thứ trưởng cũng lưu ý năm 2025 là năm sẽ có rất nhiều sự kiện lớn đối với Thừa Thiên Huế, do vậy việc tổ chức các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia cần được sắp xếp khoa học, bài bản, gắn kết với các sự kiện quan trọng của tỉnh để năm 2025 sẽ trở thành "năm của Huế".

Tổ chức năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 có điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Đề án Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Tại buổi làm việc, trình bày dự thảo Đề án Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phúc cho biết, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế kết hợp với Festival Huế 2025, gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2025) và các dịp lễ kỷ niệm lớn khác của cả nước; hưởng ứng, chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thế, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển du lịch trong vùng cũng như liên vùng, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch quốc tế và nội địa đến tham quan, trải nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế khác, tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Thừa Thiên Huế cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách du lịch đảm bảo tính bền vững.

Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025 dự kiến sẽ bao gồm 62 chương trình, sự kiện chính. Trong đó, điểm nhấn là Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia kết hợp Khai mạc Festival Huế và chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa chào mừng 50 Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế. Sự kiện dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2025 tại Thành phố Huế.

Đại diện các đơn vị của Bộ VHTTDL phát biểu ý kiến.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Bản quyền tác giả và các đơn vị khác đã phát biểu, góp ý cụ thể vào các nội dung trong Đề án Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tên chủ đề, bộ nhận diện thương hiệu và các hoạt động chính của Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Thúc đẩy phát triển du lịch của dải đất miền Trung

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, nhận thức ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia trong năm 2025 đối với địa phương, lãnh đạo tỉnh đã lên kế hoạch từ sớm và quyết tâm cao trong việc xin đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Tổ chức năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 có điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu.

Cảm ơn Bộ VHTTDL đã đồng hành và ủng hộ Thừa Thiên Huế đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Thừa Thiên Huế đề xuất Bộ VHTTDL sẽ có chủ trương cũng như định hướng cụ thể, chi tiết hơn nữa trong việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia để địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đối với địa phương, Thừa Thiên Huế sẽ nỗ lực để tổ chức thành công sự kiện, tạo điểm nhấn, dấu ấn, khai thác hết tiềm năng, lợi thế vốn có, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình bày tỏ mong muốn có thể nâng tầm Năm Du lịch Quốc gia, đặc biệt trong năm 2025, năm có nhiều sự kiện lớn với Thừa Thiên Huế. Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia có thể tạo ra sự phát triển du lịch lan tỏa cho cả dải đất miền Trung giàu tiềm năng.

"Chúng tôi mong muốn thông qua Năm Du lịch Quốc gia để thúc đẩy du lịch của cả miền Trung. Điều này đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương chứ Huế không thể đứng đơn lẻ. Vì vậy, chúng tôi đề xuất Bộ VHTTDL sẽ đứng ra làm cầu nối để giúp liên kết, phát triển du lịch miền Trung, đồng thời cũng có cả sự kết nối với du lịch của miền Bắc và miền Nam", ông Nguyễn Thanh Bình bày tỏ.

Về các tiềm năng, lợi thế của du lịch Thừa Thiên Huế, bên cạnh di sản văn hóa, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Huế cũng có thế mạnh về ẩm thực và đang xây dựng thành phố sáng tạo để tham gia hệ thống mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO. Vì vậy, Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ VHTTDL đồng hành để tổ chức liên hoan ẩm thực toàn quốc hoặc quốc tế tại địa phương để tạo điểm nhấn.

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đây là lĩnh vực còn nhiều hạn chế của địa phương và bày tỏ mong muốn Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ, hướng dẫn để Huế làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá.

Về nguồn lực, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cho biết, bên cạnh ngân sách địa phương, tỉnh cũng sẽ kêu gọi sự ủng hộ từ bên ngoài để tạo nguồn lực tốt nhất cho tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, bổ sung, hoàn thiện Đề án tổ chức để báo cáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL với tinh thần tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 có điểm nhấn, dấu ấn mang lại hiệu quả cao.

Tổ chức năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 có điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong bày tỏ sự ủng hộ, thống nhất cao đối với việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 của Thừa Thiên Huế. Thứ trưởng nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện này không chỉ là cơ hội đối với Thừa Thiên Huế mà còn có ý nghĩa quảng bá du lịch của Việt Nam.

Thứ trưởng giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm đầu mối chính, phối hợp với các cục, vụ liên quan của Bộ VHTTDL để cùng triển khai Năm Du lịch Quốc gia 2025 tại Thừa Thiên Huế. Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện dự thảo Đề án để báo cáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Lưu ý thời gian chuẩn bị không còn dài, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia đã rất gần, Thứ trưởng đề nghị Thừa Thiên Huế phải vào cuộc quyết liệt ngay từ bây giờ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Năm Du lịch Quốc gia 2025 tại Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức ấn tượng với nhiều đổi mới, sáng tạo./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ