• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Tờ mờ sáng” đi ăn trộm, hai thanh niên cũng không thoát được tổ công tác 141

Thời sự 01/09/2018 14:02

(Tổ Quốc) - Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tang vật ăn trộm trong ba lô của 2 đối tượng.

 

Khoảng 10h30, ngày 01/9/2018, Tổ công tác Y6/KH141 do Đại úy Nguyễn Thế An làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Tiền – Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện 2 thanh niên đi chiếc xe mô tô mang BKS 29L1-7516 có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Người điều khiển chiếc xe là Chu Văn Tuấn, sinh năm 1991, thường trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và người ngồi sau là Cao Văn Huy, thường trú tại xã Phú Quý, huyện Quảng Tâm, Thanh Hóa.

Tang vật ăn trộm gồm 1 chiếc laptop Dell và chiếc túi xách màu đen với nhiều giấy tờ bên trong.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô màu xám có 1 máy tính Dell màu đen xám và 1 túi xách màu đen bên trong có giấy phép lái xe số 011162073085 mang tên Nguyễn Tú Anh, sinh năm 1994, nơi cư trú: Tổ 10 Giáp Lục, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Thế An cho biết, qua nghiệp vụ xác minh điều tra, Cao Văn Huy đã khai nhận chiếc máy tính và túi xách trên đều là do Huy lấy trộm của nhà dân vào khoảng khoảng 5 giờ sáng nay (1/9) tại khu vực đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Chân dung 2 đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Hiện 2 đối tượng cùng tang vật đã được Tổ công tác bàn giao cho Công an phường Tràng Tiền tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn thiện hồ sơ.

Phùng Nguyên

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ