• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toạ đàm của UNESCO về kinh tế văn hoá: Ô nhiễm không khí Hà Nội "lên bàn cân"

Văn hoá 17/12/2019 08:37

(Tổ Quốc) - Nhiều vấn đề nóng của văn hoá đã được thảo luận trong buổi toạ đàm về kinh tế văn hoá do UNESCO phối hợp với VICAS tổ chức.

Ngày16/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) đã tổ chức buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ chuỗi các thảo luận mở về chính sách văn hóa do Văn phòng UNESCO Hà Nội thực hiện kể từ đầu năm 2018.

Tới dự buổi tọa đàm có đại diện UNESCO tại Việt Nam, đại diện VICAS, đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu, người làm chính sách văn hóa, văn nghệ sỹ cùng một số phóng viên báo chí.

Toạ đàm UNESCO về kinh tế văn hoá: Ô nhiễm không khí Hà Nội "lên bàn cân" - Ảnh 1.

TS Christiaan De Beukelaer là diễn giả trong tọa đàm về kinh tế văn hóa do UNESCO phối hợp với VICAS tổ chức

Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Michael Croft đưa ra những lý do tại sao UNESCO lại chọn "kinh tế văn hoá" là chủ đề của buổi tọa đàm. Thứ nhất, trong không khí kỷ niệm 15 năm Công ước UNESCO về Bảo tồn và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (2005 – 2020), kinh tế văn hóa đang trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên các diễn đàn quốc tế. Thứ hai, Chiến lược Quốc gia Phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa Việt Nam do Thủ tướng ký năm 2016 cũng sẽ bước vào giai đoạn bản lề vào năm sau. Ngoài ra, ông Croft còn nhắc tới sự kiện thủ đô Hà Nội được công nhận là Thành phố sáng tạo về thiết kế vào tháng 10 vừa qua và coi đây là một cột mốc quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo Việt Nam.

Nội dung chính của buổi tọa đàm xoay quanh các chủ đề nổi bật trong cuốn sách mới xuất bản của Tiến sỹ Christiaan De Beukelaer và Tiến sỹ Kim-Marie Spence, mang tựa đề "Global Cultural Economy" (Nền Kinh tế Văn hóa Toàn cầu).

Hiện là giảng viên cấp cao về chính sách văn hóa của Trường Văn hóa và Truyền Thông, Đại học Melbourne, Tiến sỹ De Beukelaer nghiên cứu chuyên sâu về nền kinh tế văn hoá, sự tương tác giữa các ngành công nghiệp văn hoá, các bối cảnh văn hóa và sự công bằng xã hội. Trong vai trò diễn giả của buổi tọa đàm lần này, ông đã cung cấp một cách tổng quan về những điểm giá trị trong cuốn sách mới của ông, như các đóng góp của nền kinh tế văn hóa bên cạnh tăng trưởng kinh tế, sự thiếu thỏa đáng của các cơ chế về bản quyền hiện tại, hay sự cân bằng giữa các quy định của chính phủ và hoạt động công với các lợi ích tư nhân.

Toạ đàm UNESCO về kinh tế văn hoá: Ô nhiễm không khí Hà Nội "lên bàn cân" - Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia văn hoá, đại diện các tổ chức văn hóa - nghệ thuật đã tới tham dự tọa đàm

Bên cạnh những chia sẻ mang khá nhiều tính lý luận chuyên sâu, Tiến sỹ De Beukelaer cũng dành nhiều thời gian để thảo luận với những khán giả có mặt tại buổi tọa đàm - về một số vấn đề nóng của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Không bất ngờ khi có nhiều câu hỏi về những thách thức mà Hà Nội trong vai trò một thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo, sẽ phải đối mặt khi gây dựng và phát triển một nền kinh tế văn hóa hiệu quả và bền vững. Thậm chí, có học giả còn đề cập tới tình trạng ô nhiễm không khí ở mức độ cao trong những ngày này liệu có phải là một ảnh hưởng tiêu cực, đe dọa tới hình ảnh và tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo thủ đô hay không?...

Kết thúc buổi tọa đàm, một đại diện của UNESCO cho hay, bắt đầu từ năm 2020, UNESCO sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan, bao gồm cả Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổ chức các tọa đàm và hội thảo tương tự cùng với một số dự án cụ thế khác, nhằm liên hệ giữa các công ước của UNESCO về văn hóa với các vấn đề mới của chính sách văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ