• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tọa đàm Giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

12/07/2016 17:19

(Cinet)- Sáng 12/7, Tọa đàm Giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Đồng Tháp.

(Cinet)- Sáng 12/7, Tọa đàm Giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Đồng Tháp.



Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.



Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện vì dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và người dân cùng làm. Trong đó, vai trò chính của MTTQ là vận động, giám sát phản biện để thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm. (nguồn: baodongthap.com.vn)



Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có những chia sẻ và đưa ra nhiều kiến nghị trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các mô hình hay, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được chia sẻ. Bên cạnh đó, các đại biểu khu vực Tây Nam bộ đã chỉ ra những điểm thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm…



Trên cơ sở các nội dung cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương cần cụ thể hóa để giám sát, thực hiện hiệu quả. Đồng thời, mặt trận cần phối hợp với chính quyền địa phương trong công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của chính quyền địa phương, thực hiện báo cáo định kỳ 3-6 tháng lên Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Phát huy dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.



D.H (Tổng hợp: vov.vn, baodongthap.com.vn)

NỔI BẬT TRANG CHỦ