• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toàn cảnh cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đang gấp rút thi công để thông xe

Thực hiện: Tứ Quý | 06/12/2022

(Tổ Quốc) - Do mưa lớn liên tục gây khó khăn cho thi công nên nhà thầu phải bố trí tất cả đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp để cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đảm bảo đúng tiến độ thông xe kỹ thuật.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận vẫn đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cho việc thông xe kỹ thuật. Theo cam kết, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay để sớm hoàn thành, kết nối với các trục giao miền Trung và miền Nam.

Tuy nhiên qua ghi nhận hiện nay trên toàn dự án vẫn còn ngổn ngang, thi công dang dở, nhiều đoạn mới thi công xong phần nền đường.

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 1.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được xem là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lân cận

Ông Phạm Văn Tùng - Phó giám đốc điều hành gói thầu số 4 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long) cho biết: "Hiện gói thầu này đã đạt gần 70% khối lượng thi công, chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp mốc thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12 năm nay. Tuy nhiên, suốt mấy tuần qua thời tiết thất thường, liên tục mưa lớn gây khó khăn cho thi công, do đó hiện nhà thầu phải bố trí tất cả đơn vị thi công trên tuyến tăng ca, tăng kíp để đảm bảo đúng tiến độ như đã cam kết".

Theo ông Tùng, hiện có 69 mũi thi công đang được triển khai trên toàn tuyến. Một số đoạn đã hoàn thiện phần lòng đường, đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục còn lại như đổ lề đường để chuẩn bị tiến hành đóng cọc, biển báo,...

Được khởi công xây dựng từ tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99km được chia thành 4 gói thầu với quy mô mặt đường hơn 32m, gồm 6 làn xe, vận tốc 120km/h.

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa nhiều liên tục khiến việc thi công bị đình trệ, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cao tốc

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 3.

Gói thầu số 4 với chiều dài 16km đi qua đi qua thành phố Long Khánh và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai đang dần thành hình. Các xe lu đang làm bằng mặt đường chuẩn bị trải nhựa

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 4.

Nhiều máy móc thi công được điều động để san lấp, làm bằng phẳng các đoạn đường. Các đơn vị thi công liên tục tăng ca vào những ngày qua để cố gắng đảm bảo đúng tiến độ

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 5.

Một đoạn thuộc tuyến cao tốc đi qua tỉnh Đồng Nai đã được làm bằng phẳng. Nhiều xe lu đang thi công ngày đêm

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 6.

Công nhân thi công máy đổ bê tông nền làm cứng mặt đường

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 7.

Hiện tại, gói thầu số 03 và 04, nhiều đoạn chưa thi công xong, đoạn nối giữa hai gói thầu thuộc Km83+00 chưa được kết nối, chỉ mới hoàn tất phần nền. Trong ảnh là đoạn cao tốc tiếp nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang tất bật thi công

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 8.

Trên nhiều đoạn đường thuộc gói thầu số 03 và 04 đang đang lắp đặt dải phân cách

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 9.

Trong khi đó, các công trình hầm chui dân sinh; công trình cầu thuộc tuyến cao tốc này đã hoàn thành 97,05% khối lượng

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 10.

Người sống gần tuyến cao tốc lái máy cày ngang qua đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thuộc km83+000. Hiện tại đoạn này vẫn chưa hoàn thành

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 10.

Điểm giao cắt của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa phận huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã thành hình hài nhưng vẫn còn ngổn ngang, mới chỉ xong phần thô cầu vượt

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 11.

Các mố, trụ, đúc dầm cầu đã hoàn thành 99,72% khối lượng; lao lắp dầm đã hoàn thành 89,32% khối lượng

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 12.

Đây là nút giao quan trọng giữa 2 tuyến cao tốc khi kết nối các tỉnh miền Nam và miền Trung

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 13.

Hiện có 69 mũi thi công đang được triển khai trên toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 14.

Cầu vượt đi qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Cận cảnh tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay  - Ảnh 15.

Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành trong năm 2022, tuy nhiên có khả năng dời đến cuối tháng 3/2023 do chậm tiến độ.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ