• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tối nay, 29/12, Saigontourist cùng người nhà của khách bị đánh bom sẽ sang Ai Cập

Du lịch 29/12/2018 12:00

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ đánh bom ở Ai Cập khiến 4 người tử vong trong đó có 3 người Việt Nam, trao đổi với Báo điện tử Tổ Quốc (trưa 29/12) ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết tối nay (29/12) đoàn cán bộ của Saigontourist cùng người nhà của nạn nhân sẽ sang Ai Cập để lo công việc.

Tối nay, 29/12, Saigontourist cùng người nhà của khách bị đánh bom sẽ sang Ai Cập - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đến thăm hỏi các nạn nhân

Liên quan đến vụ đánh bom ở Ai Cập vào ngày 28/12 khiến 4 người tử vong trong đó có 3 người Việt Nam và một hướng dẫn viên người Ai Cập, ngày 29/12, trao đổi với Báo điện tử Tổ Quốc, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết tối nay (29/12) đoàn cán bộ của Saigontourist cùng người nhà của nạn nhân sẽ sang Ai Cập để lo công việc.


Sáng ngày 29/12, Saigontourist đang làm thủ tục cho hai người nhà của khách sang Ai Cập trong buổi chiều. Trưa nay, Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam dự kiến cấp visa cho những thân nhân người Việt Nam bị nạn để sang Ai Cập lo hậu sự. Ngay sau khi nhà chức trách địa phương hoàn tất thủ tục cần thiết, công ty sẽ đưa đoàn khách về lại Việt Nam."

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan, làm rõ thông tin, đề xuất hướng xử lý cụ thể trong ngày 29/12.

Trưa 29/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phát đi bản tin bảo hộ công dân. Nội dung xác nhận đã có hai người được đưa về trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập chăm sóc.

Ngay sau khi vụ đánh bom xảy ra, ông Trần Thành Công, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, đã đến hiện trường và bệnh viện Al Haram nơi điều trị các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và nắm tình hình.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đã đề nghị Bộ trưởng Du lịch và Bộ Y tế của nước này có biện pháp hỗ trợ điều trị tích cực cho các nạn nhân bị thương và tạo thuận lợi để giúp công dân Việt Nam sớm về nước.

Bộ Ngoại giao đề nghị Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị nạn, để sớm sang Ai Cập, phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân. Bộ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân Việt Nam.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập +201060396518 hoặc số tổng đài bảo hộ công dân: +84981848484 hoặc số đường dây nóng của Cục Lãnh sự: 0965411118.

Trước đó, như thông tin đã đưa, vào lúc 18h15 ngày 28/12/2018, đã xảy ra một vụ đánh bom tại Cai-rô, Ai Cập. Đoàn xe chở 15 khách du lịch Việt Nam của Saigontourist đã trúng bom làm 03 người tử vong, 12 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện và 2 người bị thương nhẹ đã được đưa về trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập chăm sóc.

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ