• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người Hà Nội phải thật sự là mẫu mực, tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam

Thời sự 15/11/2018 06:24

(Tổ Quốc) - Tối 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người Hà Nội phải thật sự là mẫu mực, tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bắt tay, thăm hỏi người dân - Ảnh báo Hà Nội mới

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tối 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi được đến dự, chung vui với bà con nhân dân địa bàn dân cư số 6, nhất là thấy từ cụ già đến các cháu nhỏ đều hồ hởi, phấn khởi; các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" nhưng rất hay vì được hát bằng cả trái tim mình. Qua nghe báo cáo của Ban Công tác mặt trận và các tham luận, đồng chí Nguyễn Phú Trọng càng phấn khởi hơn vì địa bàn dân cư số 6 đã cố gắng và đạt nhiều thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, thành tích nổi bật là đoàn kết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Không khí trong địa bàn dân cư luôn chan hòa, vui vẻ; nội bộ đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Người Hà Nội phải thật sự là mẫu mực, tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam  - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tich nước Nguyễn Phú Trọng giao lưu - chụp ảnh tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. - Ảnh VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tổ dân phố địa bàn dân cư số 6 đã đạt được trong những năm qua, góp phần vào thành tích chung của phường, quận, Thủ đô và đất nước.

Ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cách đây 16 năm có sáng kiến tổ chức hàng năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân nhằm làm sống lại không khí, ôn lại truyền thống vẻ vang, qua đó thấy được trách nhiệm của mình xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc hơn.

Tán thành báo cáo của Ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 6, những kết quả và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng mong muốn, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân tại địa bàn nói riêng và TP Hà Nội nói chung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, phát triển; góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Người Hà Nội phải thật sự là mẫu mực, tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam với bốn ngàn năm lịch sử"./.



Kiến Văn (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ