• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức đảm nhận trọng trách Chủ tịch nước

Thời sự 23/10/2018 15:19

(Tổ Quốc) - Đúng 15h chiều 23/10, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Như vậy, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã chính thức bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu hơn 99,7%.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức đảm nhận trọng trách Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay sau đó đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Cũng trong chiều nay, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với tỷ lệ 96,91%

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức đảm nhận trọng trách Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nam Nguyễn

Trước đó, trả lời phỏng vấn Báo điện tử Tổ Quốc ngay trước giờ công bố kết quả bầu Chủ tịch nước, ĐBQH đoàn Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chiến chia sẻ, việc Tổng Bí thư được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch nước  là vấn đề mà Hội nghị Trung ương 8 đã xem xét rất kỹ lưỡng với 100% các đại biểu tín nhiệm. Đây cũng là việc nhận được sự đồng thuận đông đảo cử tri.

ĐB Nguyễn Văn Chiến kỳ vọng, trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện phòng chống tham nhũng hiện nay, Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước sẽ đáp ứng yêu cầu đông đảo nhân dân cả nước và cử tri đang trông chờ vào một sự chỉ đạo quyết liệt. Từ đó phát huy hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội; là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng).

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư.

Trước đó trong tờ trình trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu để đảm nhiệm chức vụ này.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri hồi đầu tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, việc ông được Trung ương giới thiệu để bầu Chủ tịch nước trong tình huống cụ thể sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời chứ không phải "nhất thể hoá".


Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ