• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Thời sự 16/12/2017 22:16

(Tổ Quốc) - Ngày 16/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự Đại hội có: ông Bùi Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (BHBĐ); ông Nguyễn Đức Bình – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BHBĐ; ông Trịnh Quang Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BHBĐ cùng đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị có liên quan…

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đức Bình – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BHBĐ chia sẻ, nhìn lại nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với ban lãnh đạo và công đoàn cơ sở các thành viên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn đã đề xuất, thực hiện kịp thời các chính sách liên quan đến đoàn viên, công đoàn, tích cực thực hiện các cuộc vận động phong trào của công đoàn cấp trên và củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Bích Hợp – Phó chủ tịch Công đoàn cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VI và phương hướng nhiệm kỳ VII. Theo đó, bên cạnh những thuận lợi, Ban chấp hành Công đoàn cũng gặp nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ qua, như: Ban chấp hành Công đoàn đều là những cán bộ kiêm nhiệm do đó thời gian hoạt động Công đoàn không nhiều; các đoàn viên tham gia hoạt động không đều; việc tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời…Cũng tại Đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại hội, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành đương nhiệm và tham luận về chuyên đề chăm sóc người lao động, vai trò của Công đoàn trong công tác quản lý đã được đại diện Ban chấp hành Công đoàn tổng công ty trình bày.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, TGĐ tổng công ty BHBĐ ghi nhận những thành tích mà Công đoàn tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn chú trọng đó là làm tốt theo định hướng của Đảng ủy, lãnh đạo tổng công ty và tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi công tác đoàn, công tác Đảng.

Ông Bùi Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, TGĐ tổng công ty BHBĐ phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, ông Trịnh Quang Hiền – Phó chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động của cụm công đoàn…và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, Ban chấp hành Công đoàn cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của các công đoàn viên để góp phần bổ sung vào phương hướng hoạt động, mục tiêu nhiệm kỳ mới, phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh, xuất sắc.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty BHBĐ khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn Tổng công ty BHBĐ đã diễn ra thành công tốt đẹp với 15 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn tổng công ty khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022, thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty BHBĐ lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên, công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế và tăng cường đoàn kết cùng góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đề ra./.

 Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: Minh Khánh

Ngọc Ánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ