• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng công ty Phát điện 2 hỗ trợ người dân vùng bão lũ 1,1 tỷ đồng

Thời sự 15/12/2017 16:41

(Tổ Quốc) - Tổng công ty Phát điện 2 đã ủng hộ người dân các tỉnh: Gia Lai, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên bị thiệt hại do bão lũ vừa qua, với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng.

Ngày 15/12, Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Thủy điện Sông Bung đã tới trao tiền ủng hộ cho người dân chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc và huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ cho bà con vùng bão lũ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 cho biết: Cơn bão số 12 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề về vật chất, tinh thần và cả con người khiến đời sống của người dân miền Trung lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là về y tế, giáo dục.

Để chung tay góp sức và chia sẻ cùng đồng bào miền Trung ruột thịt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với xã hội, Tổng công ty Phát điện 2 đã trích kinh phí 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 4 tỉnh miền Trung là Phú Yên, Gia Lai, Bình Định và Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lụt.

Trao tiền hỗ trợ cho hai trường học bị thiệt hại nặng sau bão lũ trên địa bàn huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: Đức Hoàng

Tại Quảng Nam, Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Thủy điện Sông Bung đã trao hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục và 02 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền là 310 triệu đồng. Cụ thể, trường mầm non xã Đại An 90 triệu và 02 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo huyện Đại lộc 120 triệu; trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang 50 triệu; trường Trung học dân tộc Bán trú liên xã ÊÊ – Chơ Chun, xã La ÊÊ 50 triệu.

“Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Thủy điện Sông Bung gửi đến Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam số tiền quyên góp như trên để giúp đỡ huyện nhà có thêm kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng, đồng thời nhanh chóng triển khai xây dựng nhà cửa, trường lớp khang trang hơn, giúp các cháu học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây vượt qua khó khăn, có nơi học tập vững chắc hơn”, ông Nguyễn Duy Lăng chia sẻ.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ