• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật-giả gạo ST25

Thực hiện: Nam Nguyễn | 03/07/2024

(Tổ Quốc) - Với chủ đề “Nhận diện Thực phẩm thật - giả,” phòng trưng bày Tổng cục Quản lý thị trường trưng bày trên 400 sản phẩm là các loại lương thực, thực phẩm như gạo Ông Cua, gạo Ngon Nhất, gạo Séng Cù...

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 1.

Sáng 3/7, tại 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường đã mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện Thực phẩm thật - giả.” Đây là lần thứ 12 Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, trang bị kiến thức phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 2.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều thương hiệu gạo Ông Cua, gạo Ngon Nhất, gạo Séng Cù... bị làm giả rất tinh vi. Sản phẩm Gạo Ông Cua ST25 giả được gia công, đóng gói giống hàng thật 100% và bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó hoặc không thể nhận biết được đâu là hàng thật - giả.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 3.

"Kể cả khi đặt hai túi Gạo Ông Cua ST25 thật - giả bên cạnh nhau mà không đánh dấu, chắc chắn người tiêu dùng không thể nhận biết được hàng "xịn". Bởi hàng giả với hàng thật giống nhau từ màu chữ, màu bao bì đến công nghệ in 3D, tem chống hàng giả cũng được đặt đúng vị trí như hàng thật", đại diện QLTT cho hay. Do đó, để nhận biết Gạo Ông Cua ST25, người tiêu dùng chỉ cần sử dụng phần mềm Icheck để kiểm tra mã Qrcode trên bao bì sản phẩm.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 4.

"Nếu là hàng thật, chính hãng, trên phần mềm Icheck sẽ cho kết quả về số seri, ngày sản xuất, hạn sử dụng của bao gạo và các thông tin của nhà sản xuất. Nếu là hàng giả, khi kiểm tra sẽ không cho kết quả". "Hàng giả có thể làm giống hàng thật nhiều điểm như chữ, nhãn… riêng mã Qrcode có thể in mã giống hàng thật nhưng không thể quét ra thông tin về nhà sản xuất. Đây là điểm duy nhất người tiêu dùng có thể sử dụng để phân biệt Gạo Ông Cua ST25 thật - giả", Đại diện lực lượng QLTT khuyến cáo người tiêu dùng.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 5.

Hình ảnh cảnh báo được quét ra từ phần mềm Icheck.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 6.

Hướng dẫn nhận diện của nhà sản xuất tới người tiêu dùng.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 7.

"Hiện nay các đối tượng làm giả thương hiệu gạo rất tinh vi. Người tiêu dùng mà quét QRcode bằng zalo thì sẽ nhảy ra trang web thông tin của sản phẩm. Việc này rất dễ dẫn đến lầm tưởng đây là hàng thật với người tiêu dùng." - Đại diện QLTT khuyến cáo.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 8.

Trong những ngày diễn ra trưng bày, người dân tới phòng trưng bày 62 Tràng Tiền sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn phân biệt, nhận biết hàng giả hàng kém chất lượng.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 9.

Người tiêu dùng được lực lượng QLTT hướng dẫn phân biệt gạo ST25.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 10.

Bằng phần mềm Icheck người tiêu dùng có thể nhận biết nhanh chóng, chính xác các mặt hàng giả trên thị trường hiện nay.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 11.

Chị Thu Hà cho biết: “Dạo gần đây loại gạo này đang được quảng bá rất nhiều nên gia đình tôi cũng mua về ăn thử. Mới đầu tôi hay mua ở siêu thị, nhưng sau đó lại phát hiện cửa hàng gạo gần nhà bán với mức giá rẻ hơn và họ cam đoan đây cũng là sản phẩm chính hãng. Nhưng sau khi tham khảo tại cửa hàng trưng bày và được lực lượng QLTT hướng dẫn kiểm tra thật giả, về nhà tôi sẽ kiểm tra ngay nguồn gạo gia đình đang sử dụng".

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 12.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 13.

Người dân thủ đô rất quan tâm đến các sản phẩm gạo ST25 được trưng bày phân biệt thật giả.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 14.

Một số loại gạo giả khi ngâm vào nước bị phai màu.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 15.

Với chủ đề “Nhận diện thực phẩm thật - giả”, phòng trưng bày Tổng cục QLTT trưng bày trên 400 sản phẩm, điểm nhấn chính là các loại lương thực, thực phẩm như gạo Ông Cua, gạo Ngon Nhất, gạo Séng Cù, đậu tương, sữa bột Pediasure, sữa bột Glucerna, sữa bột Abbott Grow, sữa bột Ensure Gold, kẹo Hubba Bubba, bánh cốm Nguyên Ninh, mật ong cùng nhiều các sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ uống, thực phẩm chức năng. Đây là các sản phẩm thiết yếu, có nhu cầu cao, được người dân tiêu thụ hàng ngày.

Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt thật giả gạo ST25 - Ảnh 16.

Phòng trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí từ ngày 3/7 đến hết ngày 7/7/2024. Thời gian mở cửa từ 9 giờ - 17 giờ hàng ngày.


NỔI BẬT TRANG CHỦ