• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết ngày 2 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Sóc Trăng đánh bại TP. Hồ Chí Minh

Thể thao 30/11/2022 11:29

(Tổ Quốc) - Sóc Trăng đánh bại TP. Hồ Chí Minh trong trận đấu tâm điểm ngày 2 Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Ngày 29/11, Giải bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 (ĐH TT toàn quốc) tiếp tục diễn ra sôi nổi với cả 2 nội dung nam và nữ.

Ở nội dung của nữ, các đại diện được đánh giá cao hơn là TP.HCM và Cần Thơ đều giành chiến thắng. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm nội dung nam giữa TP.HCM và Sóc Trăng kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện miền Tây. Ở trận đấu còn lại, Quân đội dễ dàng đánh bại Đà Nẵng.

Nam TP.HCM 72-81 Nam Sóc Trăng

Tổng kết ngày 2 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Sóc Trăng đánh bại TP.HCM - Ảnh 1.

Phú Vinh chơi nổi bật nhất trong chiến thắng của Sóc Trăng. Ảnh: LĐBR VN

Trận đấu được đánh giá là chung kết sớm của giải khi TP.HCM và Sóc Trăng đều sở hữu đội hình mạnh cùng nhiều tuyển thủ đang khoác áo Đội tuyển Quốc gia. 2 đội đã cống hiến cho NHM trận đấu hấp dẫn, và kịch tính.

TP.HCM với những bổ sung chất lượng mang tên Khoa Trần hay Antony Sundberg đã nhập cuộc hứng khởi và vươn lên dẫn trước 22-15 sau hiệp đầu tiên. Thế nhưng sự phung phí cơ hội ở những phút tiếp theo khiến TP.HCM trả giá. Những pha ném hỏng liên tiếp của TP.HCM đã tạo cơ hội cho Sóc Trăng trở lại trận đấu.

Khi các ngôi sao đang khoác áo Đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Huỳnh Vĩnh Quang hay Võ Kim Bản "nóng máy", Sóc Trăng đã thể hiện sức mạnh của ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Hiệp ba và bốn xuất sắc giúp đại diện miền Tây ngược dòng giành chiến thắng 81-72.

Cặp ngôi sao của Saigon Heat là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (12 điểm, 20 rebounds) và Võ Kim Bản (25 điểm) là nhân tố chính trong màn ngược dòng của Sóc Trăng. Dù Khoa Trần có màn ra mắt tuyển TP.HCM không tồi với 20 điểm và 10 rebounds, nhưng không đủ để đại diện miền Nam giành thắng lợi.

Nữ TP.HCM 69-57 Nữ Quảng Ninh

Tổng kết ngày 2 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Sóc Trăng đánh bại TP.HCM - Ảnh 2.

Nữ TP.HCM có chiến thắng nhọc nhằn trước Quảng Ninh. Ảnh: LĐBR VN

Quảng Ninh có trận đấu quả cảm trước ứng viên số một cho chức vô địch là TP.HCM. Các cô gái đất Mỏ chơi kiên cường, tạo ra vô số khó khăn cho TP.HCM. Thế nhưng hiệp 3 sa sút khiến Quảng Ninh trả giá.

Hiệp thứ 3 chứng kiến sự sa sút khó hiểu của Quảng Ninh. TP.HCM đã nắm bắt cơ hội để giành chiến thắng 17-7 trong hiệp 3. Đây là bước ngoặt giúp TP.HCM chiến thắng 69-57 chung cuộc.

Tuyển thủ Quốc gia Huỳnh Thị Ngoan tiếp tục là ngôi sao sáng nhất bên phía TP.HCM với 23 điểm và 7 steals.

Nam Quân đội 95-57 Nam Đà Nẵng

Tổng kết ngày 2 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Sóc Trăng đánh bại TP.HCM - Ảnh 3.

Quân đội vượt trội so với dàn cầu thủ trẻ của Đà Nẵng. Ảnh: LĐBR VN

Các cầu thủ trẻ Đà Nẵng không thể tạo nên bất ngờ nào trước các chàng trai Quân đội. Tầm vóc và thể hình vượt trội giúp Quân đội kiểm soát hoàn toàn khu vực dưới rổ. Trận này, Quân đội có đến 62 rebounds, hơn gấp đôi thành tích 29 rebounds của Đà Nẵng. Sự chênh lệch dưới rổ mở ra chiến thắng dễ dàng cho Quân đội.

Xuyên suốt 4 hiệp, Quân đội đều nắm thế chủ động và áp đảo Đà Nẵng. Chiến thắng cách biệt 97-57 là kết quả đã được dự báo trước. Nguyễn Hoàng Phúc tiếp tục là cái tên sáng giá nhất bên phía Đà Nẵng với 23 điểm, nhưng không đủ giúp đại diện miền Trung có kết quả tốt.

Dù lão tướng Tô Quang Trung không thi đấu nhưng Quân đội vẫn thắng dễ. Toàn bộ 10 cầu thủ được HLV Bùi Thanh Bình sử dụng trận này đều để lại dấu ấn riêng. Nổi bật nhất là Nguyễn Tuấn Anh với 23 điểm và 9 rebounds.

Nữ Hà Nội 59-77 Nữ Cần Thơ

Tổng kết ngày 2 bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Sóc Trăng đánh bại TP.HCM - Ảnh 4.

Cần Thơ đã tận dụng tốt những sai lầm của Hà Nội để chiến thắng. Ảnh: LĐBR VN

Trận đấu giữa Hà Nội và Cần Thơ diễn ra cân bằng và căng thẳng ngay từ hiệp đầu. Trong khi Hà Nội thường tận dụng thể hình lý tưởng để đánh cận rổ, Cần Thơ tỏ ra đa dạng từ tấn công từ đánh cận rổ đến ném xa.

Theo thời gian, Hà Nội không thể duy trì thể lực và dần hụt hơi trước đối thủ. Đù thức tỉnh trong giai đoạn cuối hiệp 4, nhưng không đủ để đại diện thủ đô quân bình tỷ số. Chung cuộc nữ Cần Thơ giành chiến thắng với tỷ số 77-59.

Nhật Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ